1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Điểm lại sự kiện kinh tế đáng chú ý tuần qua:

Thưởng Tết 1,2 tỷ đồng và mối lo giá xăng tăng giá

(Dân trí) - Tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giải tỏa mối lo lắng cho các nhà đầu tư khi cho biết Việt - Mỹ sẽ thảo luận một hiệp định thương mại mới nếu TPP thất bại. Trong tuần có nhiều vấn đề "nóng" khác như tranh luận chuyện tăng thuế với xăng dầu, việc xử lý sai phạm tai các công ty đa cấp, các dự án thua lỗ nghìn tỷ, người Việt được thí điểm vào chơi casino...

1 lít xăng gánh tới 8.000 đồng thuế môi trường: Tăng rồi tiền để làm gì?

Liên quan đến đề xuất của Bộ Tài chính về việc nâng khung thuế suất thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu lên 3.000 - 8.000 đồng/lít xăng, trong tuần qua tiếp tục có những tranh cãi.

Chuyên gia môi trường Đào Trọng Tứ cho rằng, Bộ Tài chính cần làm rõ việc một năm sẽ thu được bao nhiêu tiền từ thuế bảo vệ môi trường và tiền đó dùng làm gì để cải thiện môi trường đồng thời “phải đánh giá một cách chi tiết chứ không thể nói suông là tăng thuế để bảo vệ môi trường vì như thế rất vô lý dù nguyên tắc trong bảo vệ môi trường, người xả thải phải trả tiền”.

Theo thống kê, tổng số thu thuế BVMT năm 2012 là 11.160 tỉ đồng; năm 2013 là 11.512 tỉ đồng; năm 2014 là 11.970 tỉ đồng; năm 2015 là 27.020 tỉ đồng; năm 2016 đạt 40.168 tỉ đồng. Trong khi đó, năm 2012, tổng chi sự nghiệp môi trường là 9.000 tỉ đồng. Đến năm 2014 là gần 10 ngàn tỉ đồng và năm 2015 là hơn 11 ngàn tỉ đồng còn số chi năm 2016 khoảng 12.200 tỉ đồng.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhận xét: "3.000 đồng/lít là mức cao, chiếm khoảng 40% giá nhập khẩu hiện tại khoảng 7.000 - 8.000 đồng/lít. Nâng từ 3.000 - 8.000 đồng/lít gây sự ngỡ ngàng, người ta cảm nhận đây gần như là cú sốc".

Còn theo đại diện Bộ Tài chính, trong bối cảnh hội nhập, thuế nhập khẩu sẽ về còn 0-5% nên yêu cầu sẽ cần phải thay đổi cơ cấu thu ngân sách. Mặt khác, giá xăng dầu được cho là sẽ rất rẻ, nên việc tăng khung thuế bảo vệ môi trường nhằm để giá xăng trong nước không rẻ hơn các nước xung quanh, tránh xảy ra buôn lậu.

Nhiều lo ngại giá xăng sẽ tăng cao khi tăng khung thuế suất BVMT
Nhiều lo ngại giá xăng sẽ tăng cao khi tăng khung thuế suất BVMT

Thí điểm chơi casino cho người Việt thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03 năm 2017 về kinh doanh casino, quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ Việt Nam. Để có Nghị định này, các cơ quan đã mất hơn 10 năm để nghiên cứu, bàn bạc, lấy ý kiến.

Vé tham gia chơi casino có giá 1 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người. Tuy nhiên, muốn tham gia, người chơi phải từ 21 tuổi, thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng và được sự ủng hộ của người thân, gia đình.

Không có TPP, Việt Nam và Mỹ sẽ thảo luận một hiệp định thương mại mới

Trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp và đối thoại với lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn cùng tham dự diễn đàn. Nhiều doanh nghiệp lo ngại về triển vọng quan hệ kinh tế Việt Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump khi vị Tổng thống này đề cao chủ nghĩa bảo hộ.

Cho rằng ông Donald Trump sẽ suy nghĩ về vấn đề TPP một cách kỹ lưỡng hơn sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, nếu không có TPP thì Việt Nam và Mỹ sẽ thảo luận một hiệp thương mại mới để mở rộng hợp tác. Thủ tướng khẳng định, dưới thời ông Trump, quan hệ Việt Nam và Mỹ vẫn tốt đẹp.

Thủ tướng lạc quan về quan hệ kinh tế Việt Mỹ khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ
Thủ tướng lạc quan về quan hệ kinh tế Việt Mỹ khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ

Ngân hàng do Trung Quốc thành lập ngỏ ý cho Việt Nam vay vốn làm hạ tầng

Trao đổi với Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc khối đầu tư của Ngân hàng cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) cho biết, nếu các dự án của Việt Nam có nhu cầu vốn khoảng 100 - 230 triệu USD và dự án có điều kiện tài chính rõ ràng, có tính khả thi, AIIB sẵn sàng tham gia, nhanh chóng để đánh giá, thẩm định và triển khai dự án nhanh hơn các tổ chức khác.

Theo lãnh đạo AIIB, Việt Nam là một trong những thành viên đồng sáng lập ra AIIB, AIIB hy vọng có thể tài trợ ít nhất 1 dự án tại Việt Nam trong năm 2017.

Đặc sản Tết "bung hàng"

Thời điểm cận Tết Nguyên đán cũng là lúc xuất hiện nhiều hơn các đặc sản hiếm, độc, lạ trên khắp cả nước. Đối tượng phục vụ hướng tới chủ yếu là các đại gia.

Tuần qua, một nhà vườn đã tung ra hàng trăm giò lan, trong đó có hàng chục giò lan "khủng" có giá cao nhất lên tới 45 triệu đồng.

Tại các cửa hàng bán hoa, cây cảnh trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7, TPHCM), những chậu quýt hồng có giá lên đến chục triệu đồng và bán khá chạy. Những cây quýt chi chít quả, màu sắc đẹp mắt lại có thể ăn được nên được rất nhiều khách hàng ưa thích.

Tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) xuất hiện hàng loạt cây quất mang hình con gà độc đáo, rất hút khách đến xem. Chỉ trong một thời gian ngắn những cây quất mang hình con gà đã được người dân mua sạch. Giá thành tùy thuộc vào thế của cây, tuổi đời, lộc, số quả và hoa, nhưng giá trung bình từ 2,5 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng.

Kiếm bộn tiền nhờ các mặt hàng "ăn theo" rồng Pikachu Hải Phòng

Từ khi xuất hiện, rồng Pikachu ở Hải Phòng đã gây bão mạng xã hội và giúp nhiều người kiếm bộn tiền nhờ bán sản phẩm có in hình chú rồng Pikachu “cười rụng răng” này.

Ở TPHCM, có người đã sản xuất loạt tượng rồng Pikachu Hải Phòng mạ vàng. Tượng rồng Pikachu được đúc bằng đồng thau rồi phun vàng, đánh bóng với kích thước 10,5cmx4cm nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Một số người khác thì bán cốc in hình rồng pikachu, áo phông in hình rồng pikachu; thậm chí là đề can để dán lên xe máy, ô tô, cửa hàng...

Bộ Công Thương đang có những động thái siết quản lý bán hàng đa cấp
Bộ Công Thương đang có những động thái siết quản lý bán hàng đa cấp

Phát hiện nhiều sai phạm của Thiên Ngọc Minh Uy và Amway Việt Nam

Ngày 16/1, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Kết luận kiểm tra đối với Công ty TNHH Amway Việt Nam và Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Ngoài một số sai phạm được phát hiện tại 2 công ty này, Bộ Công Thương đã chuyển hồ sơ cho các cơ quan liên quan để xử lý, hoặc tiến hành điều tra để xử lý, theo thẩm quyền.

Riêng đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý cạnh tranh triển khai quy trình xử lý theo quy định của Luật Cạnh tranh. Kết quả xử lý sẽ sớm được công bố công khai.

Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra, xử lý mạnh với các công ty bán hàng đa cấp có dấu hiệu sai phạm còn lại.

8 người siêu giàu trên thế giới sở hữu khối tài sản bằng của 3,6 tỷ người cộng lại

Đây là thông tin từ một báo cáo mới của Oxfam, công bố ngày 16/1, nhân dịp hội nghị thường niên của lãnh đạo các chính phủ và doanh nghiệp tại Davos, Thụy Sỹ.

Báo cáo phản ánh, việc các doanh nghiệp lớn và giới siêu giàu đang đẩy cuộc khủng hoảng bất bình đẳng trầm trọng thêm như thế nào. Cứ 10 người thì có tới 7 người đang sống tại quốc gia có sự gia tăng bất bình đẳng trong 30 năm qua. Từ năm 1988 đến 2011, thu nhập của 10% người nghèo nhất tăng 65 USD một năm, trong khi thu nhập của 1% người giàu nhất tăng trung bình 11.800 USD một năm – gấp 182 lần.

Phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Dự án Đạm Ninh Bình

Bộ Công Thương vừa công bố Kết luận về thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất Đạm Ninh Bình và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Kết luận đã chỉ ra một số sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh tại dự án này. Cụ thể, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) phê duyệt điều chỉnh dự án trên cơ sở kết quả đánh giá hiệu quả tài chính thấp, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, công tác dự báo còn hạn chế; Bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án chưa chưa tuân thủ quy định.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cũng liên tục lỗ từ năm 2012 đến năm 2015. Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi lỗ kế hoạch được đặt ra trong 3 năm đầu là 47.910.220 USD tương đương với 1.025 tỷ đồng (quy đổi theo tỷ giá ngày 31/12/2014). Trên thực tế, tổng lỗ lũy kế từ khi Nhà máy đi vào sản xuất năm 2012 đến ngày 31/12/2014 theo báo cáo tài chính ghi nhận là 1.719 tỷ đồng, vượt so với số lỗ kế hoạch là 694 tỷ đồng.

Nhà máy Đạm Ninh Bình
Nhà máy Đạm Ninh Bình

4 "cục nợ" khiến Vinachem lỗ gần 3.400 tỷ đồng trong năm 2016

Trong năm 2016, lợi nhuận hợp nhất của Vinachem ước lỗ 627 tỷ đồng; trong đó lãi phát sinh là 2.745 tỷ đồng, lỗ phát sinh là 3.372 tỷ đồng.

Lỗ phát sinh của Vinachem trong năm 2016 tập trung vào 4 đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP - Vinachem; Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Dự án 3.400 tỷ 14 năm không xong: Vô phương cứu chữa

Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ nằm đắp chiếu nhiều năm nay đã có phương án bán đấu giá tài sản vì “vô phương cứu chữa”. 2.700 tỷ đồng đã “rót” vào dự án trở thành những đồng tiền hoang phí.

Tổng công ty giấy Việt Nam (VINAPACO) cho hay: Tổng công ty đang tiến hành các thủ tục đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn định giá và xác định giá khởi điểm làm căn cứ để đấu giá toàn bộ tài sản cố định và hàng hóa tồn kho của dự án nhà máy bột giấy Phương Nam”.

Người dân miền Nam “đổ” 85.000 tỷ đồng vào xổ số năm 2016

Trong dự thảo báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016, Hội đồng Xổ số Kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam với 22 thành viên, trong đó có Vietlott, đã đưa ra các con số kinh doanh khá tích cực.

Với doanh thu tiêu thụ toàn thị trường đạt 85.000 tỷ đồng, tăng 8,09% và vượt kế hoạch đề ra, các công ty đã dành 22.348 tỷ đồng nộp ngân sách và 32.087 tỷ đồng để trả thưởng.

Định giá doanh nghiệp thiếu chính xác hàng nghìn tỷ đồng khi cổ phần hóa

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, trong giai đoạn 2011- 2015, cả nước đã cổ phần hóa được 499 doanh nghiệp, đạt 96% kế hoạch.

Qua kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề về tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp tại 7 doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước nhận thấy việc định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của các đơn vị còn thiếu chính xác, chưa phù hợp với quy định hiện hành và làm giảm giá trị tài sản được định giá, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của Nhà nước.

Đặc biệt báo cáo nêu lên những sai sót trong việc xác định chi phí thương hiệu, lợi thế kinh doanh, các khoản đầu tư tài chính, giá trị quyền sử dụng đất, tài sản cố định, dự án, công trình đã hoàn thành chưa quyết toán. Kiểm toán Nhà nước đã xác định giá trị vốn Nhà nước tăng thêm tại 6 doanh nghiệp theo phương pháp tài sản là 4.625,4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Hải, chồng Hoa hậu Jennifer Phạm
Ông Nguyễn Đức Hải, chồng Hoa hậu Jennifer Phạm

Chồng Jennifer Phạm về nước sau vụ trưng băng rôn đòi đối thoại

Ông Nguyễn Đức Hải cùng đại diện cổ đông phòng tập gym Fusion Bodyworks đã gặp gỡ các hội viên tại tầng 3 chợ Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội sau hơn nửa tháng phòng tập này đột ngột đóng cửa.

Ông Hải cho biết, phòng tập sẽ mở lại trước 10/3. Thời gian sẽ được cộng bù vào cho hội viên, đảm bảo không mất ngày nào, đồng thời xem xét có phần quà tri ân bù đắp. Tuy nhiên, theo nhiều hội viên, việc gặp gỡ của ông Hải vẫn chưa giải quyết thỏa đáng quyền lợi của khách hàng.

Một tập đoàn bất động sản thưởng Tết cho nhân viên 1,2 tỷ đồng

Trong khi các doanh nghiệp đang "loay hoay" về thưởng tết cho nhân viên thì một Tập đoàn bất động sản tại TPHCM đã mạnh mẽ tuyên bố tặng xe ô tô, tiền tỷ cùng nhiều phúc lợi khác cho nhân viên của mình.

Theo đó, tập đoàn này công bố mức thưởng Tết lên đến hàng chục tỷ đồng cùng rất nhiều chế độ đãi ngộ khác dành cho cán bộ, nhân viên. Giải thưởng lớn nhất lên đến 1,4 tỷ đồng dành cho tập thể xuất sắc nhất và 1,2 tỷ đồng dành cho cá nhân xuất sắc nhất bao gồm 1 xe ô tô Fortuner đời mới 2017, tiền mặt và nhiều quà tặng khác.

Bích Diệp