Video clip tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc vây ép, đe dọa trên biển

(Dân trí) - Chiều ngày 27/11, Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam cho biết đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và Bộ tư lệnh Hải quân về việc tàu tiếp tế của công ty bị tàu Trung Quốc ngăn cản, đe dọa trên biển.

Clip: Các tàu thép của Trung Quốc đang quần thảo xung quanh tàu tiếp tế Hải Đăng 05 (Video do các thuyền viên tàu Hải Đăng 05 cung cấp)

 

Trước đó, trên mạng xã hội cũng đã lan truyền clip cho thấy các tàu thép của Trung Quốc đang quần thảo xung quanh tàu tiếp tế Hải Đăng 05 của Việt Nam, trong đó rõ ràng nhất là hình ảnh tàu chiến mang số hiệu 995. Các tàu này liên tục vây ép, tạo tình huống nguy hiểm, ngăn cản tàu Hải Đăng 05 thực hiện nhiệm vụ tiếp tế các trạm hải đăng của mình.

Tàu chiến 995 uy hiếp tàu Hải Đăng 05 (hình do thuyền viên cung cấp)
Tàu chiến 995 uy hiếp tàu Hải Đăng 05 (hình do thuyền viên cung cấp)

Theo báo cáo của Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải Biển Đông và Hải đảo (đơn vị thành viên của Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam), tàu Hải Đăng 05 bị ngăn cản, đe dọa trên biển trong lúc đang làm nhiệm vụ tiếp tế và kiểm tra định kỳ các đèn biển thuộc khu vực đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Cụ thể, ngày 7/11, tàu khởi hành từ Vũng Tàu tiến hành tiếp tế, kiểm tra và thay ca tuần tự các đèn biển trên các đảo. Tuy nhiên, trong quá trình từ đảo Sơn Ca đến đảo Song Tử Tây, vào lúc 9h30 phút ngày 13/11, tàu Hải Đăng 05 bị 2 tàu của Trung Quốc mang số hiệu 35115 và 2305 ngăn cản, vây ép, buộc tàu Hải Đăng 05 phải chuyển hướng hành trình 3400.

Tàu Trung Quốc cắt đuôi tàu Hải Đăng 05
Tàu Trung Quốc cắt đuôi tàu Hải Đăng 05

Đến 11 giờ cùng ngày, tàu chiến mang số hiệu 995 của Trung Quốc tiếp tục ra ngăn cản và bắn pháo hiệu, buộc tàu Hải Đăng 05 phải chuyển hướng tiếp. Lúc này, trên tàu 995 đã dỡ bạt pháo, tại một số thời điểm thủy thủ trên tàu Hải Đăng 05 còn thấy một số vị trí trên tàu 995 có súng AK chĩa về phía tàu Hải Đăng 05.

Đến 14 giờ, tàu Hải Đăng 05 chuyển hướng hành trình và về đến đảo Song Tử Tây vào lúc 20 giờ cùng ngày.

Nguyễn Nam