1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vệ tinh Triều Tiên bay qua sân vận động Mỹ

(Dân trí) - Vệ tinh Triều Tiên bay gần như ngay phía trên sân vận động ở California của Mỹ hôm 7/2, không lâu sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thành công vệ tinh lần 4.

(Ảnh minh họa: Digital Trend)
(Ảnh minh họa: Digital Trend)

Bộ Chỉ huy Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, Triều Tiên hiện sở hữu 2 vệ tinh vòng quanh Trái đất. Hai vệ tinh này đã hoàn tất quay quanh quỹ đạo trong khoảng 94 phút. Cũng theo dữ liệu theo dõi đường bay, một trong hai tên lửa này đã bay gần như ngay phía trên sân vận động Levi's của Mỹ chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi trận thi đấu Super Bowl.

“Nó bay gần như trực tiếp ngay phía trên Thung lũng Silicon nơi có sân vận động. Sự việc diễn ra lúc 8h26’ tối, sau trận đấu. Tôi thì chỉ cho rằng đó là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng là một điều thú vị”.

Được biết, trận thi đấu Super Bowl - sự kiện thể thao hàng năm lớn nhất của Mỹ diễn ra ở Santa Clara, California và kết thúc lúc 7h25 giờ tối theo giờ địa phương.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Triều Tiên hôm qua tuyên bố đã phóng thành công vệ tinh mới. Bình Nhưỡng tuyên bố đến nay đã 4 lần phóng thành công vệ tinh, tuy nhiên, thế giới vẫn hoài nghi về 2 đợt phóng vệ tinh đầu tiên. Lần phóng vệ tinh gần đây nhất của Triều Tiên là vào năm 2012.

Kwangmyongsong 4, vệ tinh mà Triều Tiên phóng hôm 7/2, là vệ tinh quan sát Trái đất có trọng lượng 100kg. Vệ tinh này được Bình Nhưỡng tuyên bố là nhằm theo dõi thời tiết, lập bản đồ tài nguyên thiên nhiên, bản đồ phân bố rừng...

Tuy nhiên, hiện giới chuyên gia vẫn chưa phát hiện tín hiệu từ tên lửa mới được phóng của Bình Nhưỡng.

Minh Phương

Tổng hợp