Ước nguyện năm mới của những thủ lĩnh trẻ

(Dân trí) - Đều là những thủ lĩnh các dự án vì cộng đồng, các gương mặt Hoàng Tuấn Anh, Quách Thùy Dung, Hải Yến và Thái Hoàng đã có những nguyện ước cao đẹp trong năm 2016.

Phó Chủ tịch AIESEC Việt Nam Hoàng Tuấn Anh

Ước nguyện năm mới của những thủ lĩnh trẻ - 1

Cựu Chủ tịch AIESEC Hà Nội hiện đang phụ trách mảng Nhân sự của AIESEC Việt Nam. Trong 6 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ (đầu năm 2016), Tuấn Anh sẽ hỗ trợ, hướng dẫn thành viên thực hiện những chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ, huấn luyện kĩ năng, đồng thời tổng hợp, phân tích số liệu nhân sự của tổ chức…

Theo Tuấn Anh, các bạn trẻ không nên nhìn người thành công và ước mong rằng mình cũng sẽ có những thành tích như họ, mà hãy hướng đến các giá trị có thể tạo ra cho xã hội, thì tự nhiên thành tích cũng sẽ theo đó mà đến.

“Trong năm mới này, mình mong rằng các bạn trẻ sẽ suy nghĩ nhiều hơn, trăn trở nhiều hơn về những giá trị mà bản thân có thể tạo ra cho cộng đồng xung quanh, dựa vào việc tìm hiểu nhiều hơn về những thế mạnh của chính mình.

Câu chuyện tạo ra giá trị cho người khác tất nhiên không phải là dễ, nhưng mình nghĩ khi chúng ta có một lý do hay lý tưởng đủ lớn, thì tự nhiên sẽ tìm ra cách để làm. Và yên tâm là khi theo đuổi các giá trị tốt hơn cho cộng đồng, thì thành quả mà bạn nhận được cho bản thân chắc chắn sẽ nhiều hơn”.

Theo Tuấn Anh, câu chuyện trong AIESEC của cậu chính là như vậy. Theo đuổi sứ mệnh tạo ra sự thay đổi tích cực cho người khác và luôn đặt những điều đó là trọng tâm cho những việc đang làm, thì kết quả đã nhận được là hoàn toàn tuyệt vời.

“Hy vọng năm mới, mình sẽ luôn giữ được các giá trị năm ngoái đã đạt được. Và mình sẽ khám phá thêm được những thứ chưa nhận ra về chính mình, luôn luôn giữ bản thân tò mò và thích tìm hiểu những thứ xung quanh”.

Top 6 Siêu thủ lĩnh 2014 Quách Thùy Dung

Ước nguyện năm mới của những thủ lĩnh trẻ - 2

Năm vừa qua, Dung đã hoàn thành tốt hai chương trình giao lưu quốc tế: Cộng đồng thủ lĩnh trẻ ASEAN tại Philipin và ASEAN4U tại Malaysia. Trong năm mới, sau khi tốt nghiệp đại học, Dung mong muốn tiếp tục đi trên con đường bản thân đã và đang đi.

“Mình sẽ xây dựng dự án riêng của bản thân liên quan đến việc hỗ trợ cho người trẻ về kiến thức, kĩ năng. Bên cạnh đó, mình cũng hy vọng có nhiều chuyến đi xa hơn nữa để thêm học hỏi và trưởng thành.

Tiếp sau đó, mình sẽ tìm những công việc mới để thử sức ở các lĩnh vực khác nhau, và từ đó định hướng rõ ràng hơn cho sự nghiệp sau này của bản thân”, Dung chia sẻ.

Nguyễn Thị Hải Yến – Chủ tịch YVS – Tổ chức phát triển 3 kỹ năng tư duy, tranh luận và hùng biện cho giới trẻ Việt Nam

Ước nguyện năm mới của những thủ lĩnh trẻ - 3

Hải Yến cho biết, trong năm 2015, YVS đã tổ chức thành công 2 sự kiện: cuộc thi tranh luận và hùng biện BNW 2015 với chủ đề : Tiến hóa và thoái hóa” và chương trình IChalleged 2015 với chủ đề: Di sản – thế hệ tôi”.

“Đối với IChallenged 2015, YVS đã thành công khi lan tỏa mối quan tâm của mình về Di sản thông qua chuỗi 3 chương trình: Hội nghị thượng đỉnh Summit ASEAN+3, Diễn đàn chia sẻ kiến thức IC –Talk , và phiên tòa giả định IC Trial. Với mỗi chương trình, chúng mình đều khai thác Di sản ở những khía cạnh khác nhau để từ đó khán giả có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này.

Với cá nhân Hải Yến, mình đã được lắp đầy bản thân bằng những trải nghiệm khi tham gia các dự án xã hội, thực hiện các chuyến đi trao đổi ở Anh và Thái Lan”, Hải Yến nói.

Trong năm 2016, Hải Yến mong muốn tổ chức YVS của mình sẽ mang kiến thức đến nhiều nơi hơn nữa trên địa bản Hà Nội, mỗi cá nhân trong tổ chức sẽ tiếp tục là một giọt nước lan tỏa giá trị đến cho nhiều người.

Yến cũng hy vọng YVS sẽ tổ chức được nhiều hơn những chương trình có ý nghĩa cho cộng đồng, là môi trường để người trẻ được tự do thể hiện quan điểm của mình về những vấn đề nóng bỏng của xã hội, để từ đó có thể cùng nhau đưa ra được hướng giải quyết. Đồng thời, YVS mở mạng mạng lưới không chỉ có ở Hà Nội mà còn có ở TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An.

Bên cạnh đó, Yến còn ước nguyện có đủ sức khỏe để làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn, đồng thời dành thêm thời gian cho bạn bè, người thân.

Chủ dự án về sừng tê giác, thí sinh Siêu thủ lĩnh 2015 Phạm Thái Hoàng

Ước nguyện năm mới của những thủ lĩnh trẻ - 4

Chàng trai sinh năm 1993 đến từ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là người phụ trách dự án “Người bệnh sáng suốt, bệnh viện thân thiện là: Nói không với tiêu thụ sừng tê giác”.

Dự án này ra đời nhằm giúp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện ung thư lớn nhất tại Việt Nam – Bệnh viện ung thư Đà Nẵng (nay có tên là bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) có nhận thức đúng đắn về giá trị sừng tê giác không chữa được bệnh ung thư và việc sử dụng sừng tê giác không những mất tiền mà còn vi phạm pháp luật, từ đó giúp giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác tại Việt Nam.

Trong năm 2016 này, Thái Hoàng mong muốn: “Tiếp tục cống hiến sức mình vì các mục đích xã hội, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực môi trường. Chính vì thế mà 2 dự án mình theo năm 2016 này đều có điểm chung là làm về môi trường.

Đồng thời, Hoàng không ngừng phấn đấu và hoàn thành nguyện ước được Du học tại Nhật Bản sau khi mình kết thúc chương trình đại học tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Và đây chính là mục tiêu lớn được đặt ra và cố gắng hoàn thành trước năm 2017 của Hoàng”.

Sau khi trở về từ Siêu thủ lĩnh 2015, Thái Hoàng cùng với các thành viên khác thực hiện dự án “Hope for Farmers”. Thái Hoàng hy vọng rằng, năm 2016, “Hope for Farmers” không còn là một cái tên xa lạ đối với những bác nông dân – những người đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ sông Ngũ Huyện Khê nữa mà là một trong các phong trào thúc đẩy kinh tế, bảo vệ môi trường mới tại phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh.

Hoài Thư (ghi)