Ùn tắc nghiêm trọng tại cửa ngõ Tây Nam Hà Nội

(Dân trí) - Phố Tố Hữu (quận Hà Đông) cùng với Nguyễn Trãi là 2 trục đường lớn quan trọng từ hướng Tây Nam dẫn về trung tâm thành phố Hà Nội. Nhưng hiện tại, cả 2 con đường này đều luôn trong tình trạng ùn tắc trầm trọng vào giờ cao điểm.

Vào các buổi sáng theo chiều đường từ Hà Đông hướng về đường vành đai 3, phố Tố Hữu trở thành một "biển người" kẹt cứng với các loại phương tiện giao thông chen chúc nhích từng mét tiến về thành phố.

1-a0839
Phố Tố Hữu vào lúc 8 giờ sáng. Phố có chiều dài 3400 mét, rộng 42 mét, trước đây đường có tên Lê Văn Lương kéo dài, Tố Hữu là tên mới thay thế.

2-2c7a5
Điểm nút ách tắc chính là đoạn ngã tư giao cắt với đường Trung Văn.
3-b5631
Dòng người ùn lại ở làn đường di chuyển theo hướng từ đường vành đai 3 về Hà Đông khi giao với đường Trung Văn. Đoạn ùn tắc này kéo dài khoảng 500 mét.
4-dfc32
Dòng người từ Trung Văn đổ ra phía ngã tư giao cắt với phố Tố Hữu.
5-afa91
Tại ngã tư Tố Hữu - Trung Văn có một tổ CSGT túc trực làm việc rất vất vả trong giờ cao điểm.
5a-6bfd3

Dòng người ở làn đường hướng đi từ Hà Đông về phía đường vành đai 3, ùn tắc kéo dài cả cây số.

6-a0a89

Chiếm phần lớn diện tích lòng đường là 3, 4 hàng xe ô tô đẩy người đi xe máy vào sát vỉa hè.

7-a3f48
Phần lớn vỉa hè ở phố Tố Hữu không dành để đi bộ mà phải chia sẻ với những người đi xe máy.
7a-0cda6
Đường Thanh Bình và đường Trần Phú là 2 nhánh ngang nối với phố Tố Hữu, một lượng lớn người dân đi theo 2 đường này để từ Hà Đông kết nối với phố Tố Hữu về trung tâm thành phố.
8-a742d
Dòng người chờ đợi trên vỉa hè phố Tố Hữu khi ùn tắc xảy ra.
9-9ce1e
Cảnh chờ đợi mệt mỏi. Theo quan sát đây là con đường có lượng xe ô tô rất lớn, chiếm phần lớn lòng đường.
10-c6517

Hữu Nghị