Ùn tắc cục bộ trước giờ “mở” chợ Viềng

(Dân trí) - Trước thời điểm "mở" chợ vài tiếng, tình trạng ách tắc cục bộ bắt đầu tại một số tuyến đường dẫn vào chợ, nhiều xe ô tô muốn ra về muốn quay đầu đều gặp khó khăn. Bên ngoài dòng người nườm nượp kéo về chợ mỗi lúc một đông hơn...

Từ 19h tối ngày mùng 7 tết, các điểm đường đổ về chợ Viềng lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông bắt đầu tăng nhanh đột biến.

Dòng người từ khắp nơi ùn ùn kéo về chợ Viềng, tuyến QL38B (đường 12) nơi dẫn vào cổng chính của chợ Viềng chật cứng người qua lại, tuy nhiên tại đây không hề xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau. Ngay cả trong khu vực chợ Viềng cũng không hề xảy ra chen lấn mặc dù rất đông người.

Những điểm xung đột giao thông trên suốt các cung đường khu vực chợ Viềng - Nam Định đều được lực lượng chức năng bố trí lực lượng chức năng cắm chốt, tuần tra liên tục. Nhiều điểm bán hàng cản trở lối đi cũng được lực lượng chức năng nhắc nhở di chuyển đi nơi khác.


Khoảng 20h30’ diễn ra tình trạng ách tắc cục bộ tại các tuyến đường

Khoảng 20h30’ diễn ra tình trạng ách tắc cục bộ tại các tuyến đường

Dọc các tuyến đường dẫn vào các cổng của chợ Viềng, các hàng quán bày bán la liệt. Phía bên trong chợ nhiều dịch vụ kiểu “đánh bạc” cũng thu hút khá nhiều khách như: giải thế cờ đặt 1 ăn 2, ném phi tiêu trúng thưởng…

Chợ Viềng năm nay cũng rơi đúng vào dịp Valentine nên cũng thu hút khá đông các đôi bạn trẻ đến tham quan và mua đồ lưu niệm. Bên cạnh các dịch vụ trông xe, bán hàng ăn “hốt bạc” dịch vụ xe ôm cũng “trúng lớn” khi nhiều du khách gửi xe xa bị “hớ” phải thuê đoạn dài vào chợ.

Với quan niệm lỡ một phiên chợ Viềng là lỡ cả một năm, hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh thành như Hà Nam, Hải Dương, Thanh Hoá, Hải Phòng, Nam Định... đã tìm đến chợ Viềng mua sắm cho mình một món đồ với mong muốn có được may mắn cả năm.

Các mặt hàng được bày bán ở chợ Viềng nhiều nhất phải kể đến cây cảnh, dao, liềm, kéo, cày, cuốc...và đủ thứ đồ lưu niệm khác nhau.

Có một điều đặc biệt ở chợ Viềng, người mua và người bán ít khi mặc cả, so kè về giá, bởi lẽ khi mọi người đến đây luôn mang theo mình một ý thức về tâm linh, người mua hoặc bán một vật dụng nhỏ cũng mang lại cho nhau nhiều điều may mắn trong suốt năm đó.

Ghi nhận của PV đến 20h30’ cùng ngày, tình trạng ách tắc cục bộ bắt đầu tại một số tuyến đường dẫn vào chợ Viềng, nhiều xe ô tô muốn ra về muốn quay đầu đều gặp khó khăn. Bên ngoài dòng người nườm nượp kéo về chợ mỗi lúc một đông hơn.


Giải thế cờ đặt 1 ăn 2 ở chợ Viềng

Giải thế cờ đặt 1 ăn 2 ở chợ Viềng

Ùn tắc cục bộ trước giờ “mở” chợ Viềng - 3


Ném phi tiêu trúng quà hút khách

Ném phi tiêu trúng quà hút khách


Lượng người đổ về chợ Viềng tăng đột biến

Lượng người đổ về chợ Viềng tăng đột biến


Xe ôm “trúng quả” ngày chợ Viềng mở

Xe ôm “trúng quả” ngày chợ Viềng mở


Một người khách mua đồ phải để lên tận đầu để đi lại

Một người khách mua đồ phải để lên tận đầu để đi lại


Du khách hỏi “mua may, bán rủi”

Du khách hỏi “mua may, bán rủi”


Hoa, cây cảnh cũng thu hút khá đông người

Hoa, cây cảnh cũng thu hút khá đông người


Một chiến sỹ tập trung làm nhiệm vụ

Một chiến sỹ tập trung làm nhiệm vụ

Đức Văn - Việt Linh

Dòng sự kiện: Tết Bính Thân 2016