1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine "cấm cửa" bạn thân Tổng thống Putin

(Dân trí) - Chính phủ Ukraine vừa tuyên bố lệnh cấm nhập cảnh trong vòng 5 năm đối với ngôi sao điện ảnh người Pháp Gerard Depardieu, người luôn ủng hộ nước Nga và có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin.

 

depardieu-putin-2444226k-0b911

Tài tử điện ảnh Gerard Depardieu và Tổng thống Nga Vladimir Putin có mối quan hệ rất thân thiết. (Ảnh: Telegraph)

Hãng tin AFP ngày 28/7 nhận định đây rõ ràng là động thái trừng phạt với ông Gerard Depardieu sau một tuyên bố của ông này phủ nhận nền độc lập của Ukraine, quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ.

Một phát ngôn viên của Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU) cho biết, tuần này nam diễn viên 66 tuổi sẽ bị cấm nhập cảnh trong vòng 5 năm, và từ chối giải thích lý do của lệnh cấm này.

Trước đây, Bộ văn hóa Ukraine từng xác định ông Depardieu và một số ngôi sao điện ảnh quốc tế thân Nga khác là những nguy cơ đối với an ninh quốc gia nước này và những bộ phim có họ tham gia nên bị cấm lưu hành tại Ukraine.

Ông Depardieu đã khiến các tân lãnh đạo thân phương Tây của Kiev bất mãn với mối quan hệ hữu hảo với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thậm chí, năm ngoái, trong một liên hoan phim tại thủ đô Riga của Latvia, ông tuyên bố: “Tôi yêu nước Nga và Ukraine, bởi nó là một phần của nước Nga”.

Tài tủ Depardieu cũng chưa bao giờ phủ nhận đã từng đưa ra tuyên bố trên, hay phủ nhận mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin.

Theo AP, ông Depardieu đã nhập quốc tịch Nga vào năm 2013 để tránh mức thuế phí cao ở Pháp.

Trong vài thập kỷ qua, các bộ phim có sự góp mặt của tài tử Depardieu rất phổ biến tại khắp các quốc gia thuộc Liên Xô cũ và hiện Depardieu vẫn là một ngôi sao được ưa thích tại Ukraine.

Bạch Trúc

 

thegioi-137f0