1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“U20 Việt Nam không nên dốc sức để đấu với U20 Pháp”

(Dân trí) - Khẳng định không có chuyện U20 Việt Nam buông trận gặp Pháp, nhưng cựu HLV Đoàn Minh Xương hiến kế đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn cần có những tính toán về nhân sự cho phù hợp trước Pháp, để sau trận đấu vẫn còn đủ lực lượng quyết đấu với Honduras sau đây ít ngày.

*Trận đấu U20 Việt Nam-U20 Pháp sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 25/5 trên sân Cheonan Sports, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

PV: Một cách thẳng thắn, ông có nghĩ rằng U20 Việt Nam nên bung hết sức để đá với U20 Pháp?

HLV Đoàn Minh Xương: Đầu tiên, tôi cho rằng trận đấu với U20 Pháp sẽ là trận rất khó khăn cho U20 Việt Nam. Dù chỉ mới mới qua 1 trận với Honduras, nhưng Pháp đã chứng minh rằng họ là đội bóng thực sự mạnh. Và dù mới chỉ ở vào đội tuổi đôi mươi, nhưng các cầu thủ Pháp hầu hết đã thi đấu ở Ligue 1, cho những CLB có tên tuổi như Monaco, Lyon, PSG…

Trước đối thủ như thế, U20 Việt Nam chỉ có thể đá phòng ngự phản công. Cũng không có chuyện chúng ta có thể bố trí đội hình và nhân sự giống trận đấu với New Zealand cách nay ít ngày được, vì Pháp khác hẳn New Zealand, yếu tố bất ngờ của U20 Việt Nam sau trận ra quân cũng hết rồi.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương đánh giá Honduras mới là đối thủ chính của U20 Việt Nam, chứ không phải Pháp (ảnh: Trọng Vũ)
Cựu HLV Đoàn Minh Xương đánh giá Honduras mới là đối thủ chính của U20 Việt Nam, chứ không phải Pháp (ảnh: Trọng Vũ)

Ông có thể nói rõ hơn về điểm này, thưa ông?

Tôi đánh giá U20 Pháp còn mạnh hơn cả U20 Argentina mà chúng ta từng chạm trán cách nay ít lâu. Thành ra, bài toán cho Ban huấn luyện U20 Việt Nam là sử dụng cầu thủ như thế nào cho phù hợp. Tôi không nói U20 Việt Nam phải buông trận đấu với Pháp, vì trong thể thao mà ra sân với tinh thần đó thì sẽ phá hỏng đội, cũng không phải là chúng ta sử dụng đội hình 2 để đá với Pháp, mà tính toán ở đây là dùng cầu thủ như thế nào cho phù hợp.

Ví dụ như khi đá với New Zealand, U20 Việt Nam sử dụng 2 tiền đạo ngay từ đầu, với sơ đồ 4-4-2 thiên về tấn công. Còn khi đá với Pháp, nhiều khả năng chúng ta chỉ sử dụng được 1 tiền đạo trong đội hình xuất phát, với mục tiêu là đảm bảo khâu phòng ngự trước, rồi mới tính đến chuyện phản công sau.

Hà Đức Chinh có thể không cần ra sân từ đầu trận, mà chờ đến thời điểm thích hợp hơn, đồng thời chúng ta có thể sử dụng đến 2 tiền vệ phòng ngự để đảm bảo sự an toàn, ví dụ như đưa Trọng Đại vào sân đá tiền vệ phòng ngự chẳng hạn. Điều quan trọng là làm sao để sau trận đấu với Pháp, chúng ta vẫn đảm bảo được lực lượng để quyết đấu với Honduras.

Điều quan trọng là sau trận đấu với Pháp, U20 Việt Nam vẫn bảo toàn lực lượng để đá với Honduras
Điều quan trọng là sau trận đấu với Pháp, U20 Việt Nam vẫn bảo toàn lực lượng để đá với Honduras

Có nghĩa là ông xem Honduras mới là đối thủ chính của U20 Việt Nam, chứ không phải Pháp?

Chính xác! Tôi tin rằng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có những tính toán phù hợp nhất. Chúng ta vẫn sẽ đá hết sức, chơi quyết tâm, nhưng điều quan trọng là đá bằng đội hình nào, sử dụng con người như thế nào cho phù hợp với cuộc đua đường dài.

Tôi đánh giá về phía Pháp họ cũng vậy thôi. Họ cũng sẽ tôn trọng U20 Việt Nam như từng tôn trọng Honduras, nhưng họ cũng nghĩ đến cuộc chiến đường dài, đến mục tiêu là ngôi vô địch của họ. Vì vậy, tôi hình dung trận này Pháp sẽ chơi từ tốn, nhập cuộc thận trọng, họ sẽ thắng vừa đủ. Pháp hay bất kỳ đội bóng nào khác cũng sẽ có cùng chung tính toán đó là đá một trận đấu vừa đảm bảo có chiến thắng, vừa bảo toàn lực lượng cho những chặng tiếp theo.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“U20 Việt Nam không nên dốc sức để đấu với U20 Pháp” - 3

Dòng sự kiện: World Cup U20 2017