1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam quyết vào trận Chung kết giải Đông Nam Á

(Dân trí) - Sau hơn 1 tháng tập luyện, chiều qua BHL đội U19 Việt Nam đã tiến hành gút danh sách đội 20 tuyển thủ tham dự giải Vô địch Đông Nam Á tổ chức tại Yangon – Myanmar, chỉ tiêu HLV Triệu Quang Hà đặt ra trước giờ lên đường là vào tới trận Chung kết.

Để chuẩn bị cho giải Đông Nam Á 2011, thầy trò HLV Triệu Quang Hà bắt đầu “hội quân” tại Trung tâm đào tạo VFF từ ngày 4/8. Các tuyển thủ U19 trải qua chuỗi 3 trận giao hữu toàn thắng trước đối thủ cùng lứa U19 Campuchia đang tập huấn tại trung tâm đào tạo (2 lượt trận) và U19 Hà Nội T&T.
 
U19 Việt Nam quyết vào trận Chung kết giải Đông Nam Á - 1
 U19 Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho giải Đông Nam Á - Ảnh: VFF
 

Qua 4 tuần tập luyện, đội U19 Việt Nam đã tìm ra bộ khung phù hợp và những miếng tấn công đa dạng. Theo quy định của BTC, mỗi đội tuyển chỉ được đăng ký tối đa 20 cầu thủ và trong buổi chiều nay HLV Triệu Quang Hà đã phải làm công việc khó khăn này để lựa chọn ra đội hình đi Myanmar

 

Có 10 cái tên phải nói lời chia tay trước giải U19 Đông Nam Á gồm: Đồng Phát, Thanh Long, Hoàng Phương, Nguyễn Đỏ, Thanh Bình, Minh Trí, Trọng Thành, Minh Đức, Viết Thắng, Ngọc Bảo. Buộc phải gút danh sách, HLV Triệu Quang Hà vẫn đánh giá rất cao năng lực và nhiệt huyết cống hiến của các học trò kém may mắn.

 

Là đội bóng được xếp vào nhóm đồng đều ở khu vực Đông Nam Á, đội U19 Việt Nam tỏ ra rất tự tin. Phát biểu trước giờ lên đường, HLV Triệu Quang Hà cho biết:

 

“Mục tiêu đầu tiên mà BHL đề ra cho các cầu thủ là nỗ lực tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nói như vậy không có nghĩa đội U19 Việt Nam không đề ra chỉ tiêu thành tích để phấn đấu, tôi và các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình để có thể góp mặt trong trận đấu cuối cùng giải Đông Nam Á”.

 

Bên cạnh ý nghĩa thành tích, giải U19 Đông Nam Á còn được xem như bước đệm quan trọng để U19 Việt Nam hướng đến vòng loại châu Á. Chiều nay (6/9), thầy trò HLV Triệu Quang Hà sẽ di chuyển đi Myanmar để làm quen với điều kiện thi đấu.

 

Danh sách đội U19 Việt Nam dự giải Đông Nam Á

 

Nguyễn Sơn Hải (CS Đồng Tháp), Đặng Văn Lâm (HA Gia Lai), Hồ Sỹ Sâm, Quế Ngọc Hải (SL Nghệ An), Lê Xuân Anh (Thanh Hóa), Hồ Sỹ Sâm (SL Nghệ An), Nguyễn Tuấn Vũ (CS Đồng Tháp), Phan Đình Thắng (Hòa Phát HN), Nguyễn Việt Phong (Hòa Phát HN), Nguyễn Danh Thụ (SQC Bình Định), Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T), Nguyễn Minh Trí (SQC Bình Định), Nguyễn Minh Hải (Hà Nội T&T), Nguyễn Văn Mạnh (SLNA), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội T&T), Nguyễn Thanh Hiền (TĐCS Đồng Tháp), Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T), Nguyễn Xuân Nam (Hà Nội T&T), Lê Quốc Anh (Đồng Nai Berjaya), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Huy Hoàng (Hòa Phát HN).

 

Quang Vinh