Bến Tre:

Tượng đài 1,7 tỷ chưa xây xong đã bị sạt lở

(Dân trí) - Khu tượng đài "Đại đội săn tàu" được xây dựng tại ấp 6, xã Lương Hòa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đang trong giai đoạn thi công thì bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ rơi xuống sông.


Tượng đài đang trong giai đoạn thi công thì bị sạt lở nghiêm trọng

Tượng đài đang trong giai đoạn thi công thì bị sạt lở nghiêm trọng

Tại hiện trường, khu vực sạt lở cách tượng đài khoảng 10 mét, kéo dài hơn 25 mét, ăn sâu vào bên trong từ 1 đến 3 mét. Khu vực này mới xây xong phần móng thì xuất hiện sạt lở phía bên bờ sông Giồng Trôm. Từng mảng xi măng đã rạn nứt, rơi xuống sông.

Khi xảy ra sự cố, đơn vị thi công đã dùng cừ tràm, thân cây dừa để gia cố nhưng vẫn không hiệu quả. Tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, nhà gần vị trí sạt lở cho biết: “Cách đây gần 1 tháng, khi đơn vị đang thi công thì xảy ra sự cố nứt gần mé sông rồi sân tượng đài từ từ sạt lở từng mảng bê tông lớn. Đơn vị thi công đã đóng cừ, dùng thân cây dừa gia cố nhưng sạt lở vẫn ăn sâu vào trong đất liền gần 3 mét”.

Sau khi tượng đài bị sạt lở, đơn vị thi công đã cừ, thân cây dừa để gia cố nhưng vẫn bị sạt lở
Sau khi tượng đài bị sạt lở, đơn vị thi công đã cừ, thân cây dừa để gia cố nhưng vẫn bị sạt lở

Ông Trần Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre – đơn vị chủ đầu tư công trình cho biết: “Khu tượng đài được xây dựng với diện tích rộng 1.400 m2, tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng gồm hai phần nền móng và cụm tượng chiến sĩ. Khi đơn vị đang thi công phần móng, chuẩn bị thi công phần tượng thì xảy ra sự cố sạt lở”.

Theo chủ đầu tư, trước khi xây dựng, các đơn vị đã khảo sát dòng chảy, không thấy sạt lở. Tuy nhiên, có thể do biến đổi khí hậu, tác động thay đổi dòng chảy và các phương tiện ghe, tàu qua lại nhiều khiến bờ sông bị sạt lở.

Hiện UBND tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng thành lập đoàn gồm ngành nông nghiệp, thủy lợi, các chuyên gia… nhằm khảo sát, đánh giá tình hình và báo cáo lại UBND tỉnh để có hướng xử lý. Đơn vị thi công cũng tạm dừng thi công để chờ khắc phục sự cố.

Hiện trường vụ sạt lở

Tượng đài "Đại đội săn tàu" tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giai đoạn 1967-1969 đã tiêu diệt 167 tàu Mỹ, đã được xây dựng khoảng 25 năm trước với phần tượng đúc bằng xi măng cao khoảng 3 mét.

Tháng 10/2016, khu tượng đài mới được thi công trên phần đất khu tượng đài cũ gồm phần móng và tượng đài mới cao khoảng 5 mét.

Dự kiến cuối năm nay, công trình này hoàn thành thì xảy ra sự cố sạt lở.

Minh Giang