1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tung tin vu khống Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội

(Dân trí) - Nghi ngờ Giám đốc Sở GD-ĐT giúp vợ cũ của Minh chuyển trường cho con liên tục, khiến việc thăm đón con gặp khó khăn, Minh đã nhắn tin bôi nhọ, tung tin đồn thất thiệt nhằm vào vị giám đốc này.

Ngày 4/2, cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội cho biết đã điều tra, khám phá làm rõ vụ vu khống lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Bùi Đức Minh (SN 1975, trú tại quận Long Biên).

Theo điều tra, do mâu thuẫn với vợ cũ là chị Nguyễn Thanh Thuỷ (SN 1976, trú tại 76 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), Minh đã nhắn tin bôi nhọ, tung tin thất thiệt nhằm vào Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP Hà Nội vì nghi ngờ nhờ ông này, vợ mình chuyển trường học cho con liên tục được, khiến việc thăm đón con của Minh trở nên khó khăn.

Theo lời khai của Minh, đối tượng cho rằng việc chuyển trường học của các con Minh có vấn đề không minh bạch. Minh đã làm đơn tố cáo đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội với nhiều thông tin không chính xác; đồng thời đưa các thông tin sai sự thật lên các trang tin điện tử và nhắn tin vào máy điện thoại của nhiều đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội.

Khám xét nhà ở của Minh, cơ quan công an thu giữ hơn 200 sim điện thoại di động, 5 điện thoại di động và 2 máy tính xách tay.

Vụ án đang được cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.

Tiến Nguyên