1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh Mỹ cảnh báo phương án quân sự với Triều Tiên

(Dân trí) - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ Harry Harris cảnh báo tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên có thể dẫn đến thảm họa và Washington vẫn tiếp tục để ngỏ phương án quân sự với Bình Nhưỡng.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ Đô đốc Harry Harris (Ảnh: Reuters)
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ Đô đốc Harry Harris (Ảnh: Reuters)

“Việc kết hợp đầu đạn hạt nhân với tên lửa đạn đạo trong tay của một nhà lãnh đạo có tính khí thất thường như ông Kim Jong-un là con đường dẫn tới thảm họa”, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ (PACOM), Đô đốc Harry Harris, phát biểu tại sự kiện của Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Singapore hôm nay 17/10. Triều Tiên cũng là nước nằm trong khu vực chịu trách nhiệm giám sát của PACOM.

“Nhiều người nghĩ rằng các phương án quân sự đối với Triều Tiên là điều nằm ngoài sức tưởng tượng. Nhưng tôi buộc phải tưởng tượng những điều tưởng chừng không thể tưởng tượng nổi”, Đô đốc Harris nhấn mạnh.

Đề cập tới các vụ thử nghiệm tên lửa gần đây của Triều Tiên, trong đó có vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên hồi tháng 7, Đô đốc Harris cho biết các động thái của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un là mối đe dọa đối với toàn thế giới vì “tên lửa Triều Tiên sẽ quay về mọi hướng”.

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, tất cả các quốc gia nếu coi mình là một thành viên có trách nhiệm đối với an ninh quốc tế thì cần phải hành động cả về kinh tế và ngoại giao để buộc ông Kim Jong-un nhận thức ra vấn đề”, Đô đốc Harris cho biết.

Theo Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Trung Quốc phải vào cuộc nhiều hơn để gây sức ép với Triều Tiên. Ông Harris nói rằng Triều Tiên chỉ có một đồng minh duy nhất là Trung Quốc và các công ty Trung Quốc chiếm gần 90% quan hệ thương mại với Triều Tiên.

“Điều này đồng nghĩa với việc Bắc Kinh có ảnh hưởng lên Bình Nhưỡng nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Theo đó, Trung Quốc sẽ là chìa khóa mở ra giải pháp hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”, Đô đốc Harris cho biết thêm.

Phát ngôn của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ được đưa ra trong bối cảnh cuộc khẩu chiến giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiêt. Bình Nhưỡng được cho là đang chuẩn bị tiến hành thêm các vụ thử tên lửa trong lúc Mỹ và đồng minh Hàn Quốc tiến hành tập trận chung gần bán đảo Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo Bloomberg