1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Truy bắt nghi can sát hại nữ sinh lớp 7 trong khách sạn

(Dân trí) - Ngày 28/7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM cho biết đã ra Lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, quê Quảng Bình, học sinh lớn 11), nghi can sát hại một nữ sinh lớp 7 trong khách sạn.

Nạn nhân là em N. M. H (13 tuổi, học sinh lớp 7 một trường trung học ở TP Đồng Hới, Quảng Bình).

img-1184-465ee

Thông tin ban đầu, Thiên và H. đều là học sinh cùng trường.

Do cả hai đều là học sinh giỏi, nhà trường đã tổ chức đi tham quan Singapore, trong đoàn đi còn có nhiều học sinh khác và thầy cô.

Tối 21/7, sau khi kết thúc chuyến tham quan, đoàn đáp chuyến bay từ Singapore xuống TPHCM và thuê một khách sạn nghỉ qua đêm trên đường Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình) để chiều hôm sau về lại Quảng Bình.

Khoảng 13h30’ ngày 22/7, khi thành viên trong đoàn đang làm thủ tục trả phòng để ra sân bay thì Thiên nói bị mất visa, và nhờ em H. lên phòng tìm giúp.

Đợi một lúc lâu nhưng không thấy hai học sinh xuống nên các thầy cô trong đoàn đã chạy lên kiểm tra thì phát hiện cửa phòng bị khóa trái. Nghi có chuyện chẳng lành, các thầy cô đã nhờ nhân viên khách sạn dùng chìa khóa phụ mở cửa thì thấy Thiên ngồi một mình.

Tìm kiếm trong nhà vệ sinh, mọi người hốt hoảng phát hiện H. bất tỉnh trong bồn tắm.

Mọi người đã đưa nữ sinh vào bệnh viện cấp cứu nhưng đến sáng 23/7 thì nạn nhân đã tử vong.

Lợi dụng sự hỗn loạn khi mọi người đưa em H. đi cấp cứu, Thiên đã bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận Tân Bình phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ thuộc công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định em H. bị hiếp dâm và bị chết do ngạt.

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an có đủ cơ sở xác định Nguyễn Văn Thiên chính là nghi can thực hiện hành vi “hiếp dâm trẻ em” và “giết người”.

Hiện công an đang khẩn trương truy bắt Thiên để mở rộng điều tra.

Đình Thảo