1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Trung vệ Michel Lê bất ngờ chia tay U23 Việt Nam

(Dân trí) - Một ngày sau trận đấu không thành công với CLB Than Quảng Ninh, cầu thủ Việt kiều Pháp Michel Lê đã chủ động xin được rút lui và đã nhận được sự đồng ý của VFF.

Sáng nay, Michel Lê đã tới VFF để chính thức xin rút lui không thử việc tại U23 Việt Nam nữa. Michel Lê cho biết, do CLB chủ quản của anh là FC Metz tại giải hạng Hai của Pháp gọi trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới, nên cầu thủ sinh năm 1993 này đã phải từ bỏ ý định thử sức nhằm tìm một suất chính thức ở U23 Việt Nam.
 
Michel Lê bất ngờ chia tay U23 Việt Nam

Michel Lê bất ngờ chia tay U23 Việt Nam

Với lý do chính đáng và Michel Lê cũng đang trong quá trình thử việc, nên VFF đã đồng ý cho cầu thủ này rút lui. Trong ngày hôm qua, Michel Lê được HLV Hoàng Văn Phúc lần đầu tiên trao cho cơ hội thử sức, nhưng trung vệ này đã để lại sự thất vọng lớn với ban huấn luyện, khi mắc lỗi nghiêm trọng dẫn đến hai bàn thua của U23 Việt Nam.

Trước đó, ở trận giao hữu gặp CLB Kashima Antlers, Michel Lê đã không được sử dụng. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi anh mới về nước, chưa thích nghi kịp khí hậu, chưa kể cũng không đủ thời gian để hòa nhập cùng lối chơi của toàn đội. Vì thế mà trận đấu đó, Michel Lê đã được BHL bố trí ngồi trên khán đài để quan sát trận đấu, nhằm tự rút ra những bài học cho mình.

Chính HLV Hoàng Văn Phúc cũng cho biết, Michel Lê cần có thời gian để kiểm chứng và nếu cảm thấy đủ khả năng khoác áo U23 Việt Nam, đích thân ông sẽ kiến nghị với VFF bổ sung trung vệ này vào danh sách.

“Michel mới về nước, nên cần có thời gian để thích nghi với mọi thứ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không bỏ sót nhân tài, nếu thực sự cậu ấy đáp ứng được chuyên môn. Nhưng đây không phải là thời điểm để cho Michel Lê tham dự những trận đấu như vậy. Khi cần thiết, tôi sẽ có báo cáo lên Liên đoàn và Tổng cục TDTT về việc triệu tập cầu thủ này”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Cơ hội được thể hiện vẫn còn, nhưng cũng phải thừa nhận, giấc mơ chinh phục 1 suất đá chính của Michel Lê ở U23 Việt Nam đang gặp thách thức rất lớn, khi trong trận giao hữu với Than Quảng Ninh hôm qua, trung vệ này đã mắc những sai lầm “chết người” và dẫn đến 2 bàn thua của đội nhà trong hiệp 2.

Michel Lê được HLV Hoàng Văn Phúc trao cho cơ hội thể hiện tài năng trong 45 phút của hiệp 2 và anh đã thi đấu đầy cố gắng. Còn nhớ ngày đầu tiên Michel Lê tập luyện cùng đội, anh tự tin khẳng định sẽ được thuyết phục được ban huấn luyện để có thể được gọi chính thức vào U23 Việt Nam. Tuy nhiên, sự tự tin đó lại được thay bằng màn trình diễn rất thất vọng.

Ở hai tình huống dẫn đến bàn thua của U23, Michel đã không theo kịp tiền đạo ngoại Belibi của Than Quảng Ninh. Theo quan sát, Michel Lê đã đọc tình huống khá chậm. Vì thế mà dù có thể hình tốt, Michel vẫn khá bị động trong những tình huống tranh chấp với đối phương. Nhìn Michel thể hiện, các thành viên BHL U23 Việt Nam chắc chắn đã cảm thấy thất vọng, nhưng để Michel có động lực phấn đấu lần sau, tất cả đã không lên tiếng.

Tất nhiên, chưa thể nói gì lúc này, khi Michel Lê thậm chí còn đang phải thích nghi dần với điều kiện khí hậu ở Hà Nội. Ngoài ra, anh cũng chưa hiểu hết lối chơi của U23 Việt Nam, chưa hiểu nhiều về bóng đá Việt Nam.

Hơn nữa, có một thực tế là các cầu thủ Việt kiều khi về nước, thường gặp nhiều khó khăn trong việc nhận sự hỗ trợ của các đồng đội. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ Việt kiều phải ra đi sớm.

Sau trận với Than Quảng Ninh, Michel Lê bị mất điểm rất nhiều, nhưng theo một thành viên ban huấn luyện U23 Việt Nam, cầu thủ này sẽ tiếp tục được thử sức trong trận giao hữu với CLB HN T&T tới đây. Đó có thể sẽ là cơ hội cuối cùng với trung vệ có hai quốc tịch Việt-Pháp này. Thế nhưng rất bất ngờ, Michel Lê đã xin rút lui sớm hơn dự kiến.

Lê Cường