1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng năm 2013 lên 10,7%

(Dân trí) - Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ được tăng lên 10,7% cho năm 2013, báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay 5/3 cho hay, khi kỳ họp quốc hội thường niên khai mạc.

Các binh sĩ Trung Quốc trong một cuộc tập trận chung với Nga hồi năm 2005.
Trung Quốc không ngừng tăng ngân sách quốc phòng trong những năm gần đây.
 
Theo Tân Hoa xã, con số này giảm nhẹ so với mức tăng 11,2% của năm 2012.

 

“Trung Quốc dự kiến tăng ngân sách quốc phòng lên 10,7%, tức 720,2 tỷ Tệ (115,7 tỷ USD) vào năm 2013”, Tân Hoa xã dẫn một báo cáo ngân sách sẽ được Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC) hay quốc hội xem xét .

 

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng không ngừng trong những năm gần đây, song hành cùng sự tăng trưởng vượt bậc về kinh tế. Các chuyên gia cho rằng tổng số thực sự cao hơn con số được công bố.

 

Việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng luôn là một chủ đề nhạy cảm, khi Trung Quốc ngày càng có thái độ quân sự quyết liệt trong những cuộc tranh chấp biển đảo với các nước láng giềng.

 

Trong một động thái bất thường, quốc hội nhóm họp kỳ này đã từ chối công bố ngân sách quốc phòng năm 2013 tại cuộc họp báo vào ngày hôm qua, khi người phát ngôn của NPC Fu Ying phản ứng khó chịu khi bà được hỏi về vấn đề.

 

“Có vẻ như Trung Quốc năm nào cũng phải giải thích với thế giới bên ngoài vì sao chúng tôi lại tăng cường quân sự quốc gia và vì sao chúng tôi phải tăng ngân sách quốc phòng”, bà Fu cho hay.

 

Phan Anh