1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc tăng cường khu trục hạm tàng hình cho hạm đội Biển Đông

(Dân trí) – Thông tin từ báo giới Đài Loan ngày 31/12 cho hay, hải quân Trung Quốc vừa bổ sung thêm một khu trục hạm tàng hình có tên Liuzhou vào hạm đội Biển Đông. Đây là tàu chiến mới nhất thuộc lớp 054A với khả năng tấn công mục tiêu cách 50km.

Một chiếc tàu thuộc lớp 054A của Trung Quốc

Một chiếc tàu thuộc lớp 054A của Trung Quốc

Thông tin được tờ Want Daily đăng tải. Theo đó chiếc tàu có tên Liuzhou vừa được đưa vào biên chế của hải quân Trung Quốc và sẽ phục vụ trong hạm đội Biển Đông. Thuộc lớp tàu 054A, Liuzhou được thiết kế với khả năng tàng hình cao nhờ lớp vỏ làm bằng vật liệu có khả năng hấp thụ sóng ra đa.

Theo nguồn tin trên, tàu chiến này được trang bị hệ thống phòng thủ chống tên lửa tầm trung và có thể phá hủy mục tiêu từ cự ly lên tới 50km. Mặc dù không hiện đại bằng tàu chiến lớp Sovremenny của Nga, Liuzhou được đánh giá vẫn có khả năng tác chiến đa nhiệm trên mặt nước. 

Đây là chiếc thứ 16 thuộc lớp 054A mà hải quân Trung Quốc đang có trong biên chế. Do chiếc tàu được đưa vào hạm đội Biển Đông với căn cứ chính tại Zhanjiang, tỉnh Quảng Đông, các nhà phân tích cho rằng nhiệm vụ chính của tàu này sẽ là bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc tại Biển Đông. Hiện nước này đang có tranh chấp về lãnh hải với nhiều nước như Việt Nam, Philippine, Malaysia và Brunei.

Mới đây Trung Quốc cũng đã đưa tàu tuần tra biển cỡ lớn Hải tuần 21 vào lực lượng hải giám của tỉnh Hải Nam. Tàu có trọng tải 5000 tấn được trang bị cả bãi đáp trực thăng trên boong. Dù không phải tàu chiến nhưng Hải tuần 21 vẫn vượt xa tàu tuần tra lớn nhất của hải quân Philippine là BRP Gregorio del Pilar có trọng tải 3250 tấn.

Thanh Tùng
Theo Want China Times