1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sắp phóng “Thiên Cung” mở đường xây trạm vũ trụ riêng

(Dân trí) - Trung Quốc sẽ phóng một mô-đun không người lái tên gọi Tiangong-1 (Thiên Cung) vào tuần tới, mở đường cho việc xây dựng trạm vũ trụ có người lái riêng của Trung Quốc trong tương lai.

 
Trung Quốc sắp phóng “Thiên Cung” mở đường xây trạm vũ trụ riêng - 1

Mô-đun Thiên Cung-1 sẽ được phóng lên từ 27-30/9.

Một phát ngôn viên của chương trình không gian cho hay mô-đun Thiên Cung-1 sẽ được phóng lên từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 27-30/9.

Mô-đun nặng 8,5 tấn và tên lửa đẩy Trường Chinh II-F đã được đặt vào bệ phóng hôm qua, cho thấy dự án đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

“Các nhà khoa học sẽ tiến hành các thử nghiệm cuối cùng trong vài ngày tới trước khi đưa chất nổ vào bệ phóng”, Cui Jijun, giám đốc Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.

Dự kiến, Thiên Cung-1 sẽ phụ vụ như một “phi thuyền mục tiêu” cho các cuộc thử nghiệm “cập bến”. Nó cũng sẽ trở thành “một địa điểm nhằm thử nghiệm các hoạt động không người lái và có người lái”.

Các thí nghiệm y học và kỹ thuật sẽ cung cấp các dữ liệu quan trọng cho việc xây dựng trạm vũ trụ.

Một tàu vũ trụ Thần Châu-8 không người lái sẽ được phóng vào cuối năm nay để cập Thiên Cung-1. Đến năm 2012, tàu Thần Châu-9 và Thần Châu-10 sẽ rời trái đất để hoàn thành ít nhất một cuộc “cập bến” có người lái.

Trung Quốc đã lên kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ có người lái, nặng 60 tấn, vào năm 2020.

An Bình
Theo Xinhua