Trục vớt “tàu ma” mắc cạn đã 7 tháng ở biển Đà Nẵng

(Dân trí) - Con tàu Bình Dương 288 bị mắc cạn ở biển Xuân Dương (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khi đang chở 900 tấn clinker, nằm bất động suốt 7 tháng đang được tiến hành trục vớt.

Ngày 25/4, nhóm công nhân phải tạm ngưng công việc trục vớt tàu Bình Dương 288 bị mắc cạn ở biển Xuân Dương (phường Hòa Hiệp Nam) vì sóng lớn. Công việc trục vớt đã được thực hiện cách đây 5 ngày. Các công nhân tiến hành hút cát hai bên con tàu để tạo luồng lạch cho một sà lan vào bốc dỡ khoảng 200 tấn clinker còn lại trên tàu Bình Dương 288, nhằm giúp tàu giảm tải và nổi lên. Tiếp đó, một sà lan khác sẽ vào kéo tàu ra khỏi bãi cạn.

Tàu Bình Dương 288 bị mắc cạn ở biển Đà Nẵng
Tàu Bình Dương 288 bị mắc cạn ở biển Đà Nẵng

Tàu Bình Dương 288 của Công ty TNHH Hoàng Ngân (Ninh Bình) có tải trọng 1.000 tấn, dài hơn 70m, giá đóng mới khoảng 10 tỷ đồng. Tháng 9/2016, tàu bị gió bão đánh mắc cạn khi đang trả 900 tấn clinker. Tàu bị lủng ở đáy và đã được hàn, bịt lỗ thủng.

Thời điểm bị mắc cạn, tàu đã trả được 700 tấn hàng clinker. Công ty Hoàng Ngân sau đó bán lại con tàu giá 700 triệu đồng cho ông Nguyễn Thanh Hùng, chủ doanh nghiệp tư nhân ở Đà Nẵng.

Con tàu bỏ hoang nhiều tháng trời sau khi bị mắc cạn nên một số bạn trẻ chụp ảnh đưa lên mạng và gọi là “tàu ma”.

Dự kiến phải mất hơn 10 ngày nữa, với điều kiện không có sóng lớn, việc trục vớt mới hoàn thành.

Khánh Hồng