1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tự hào trở thành cường quốc quân sự thế giới

(Dân trí) - Triều Tiên tự tin tuyên bố đã gia nhập hàng ngũ các cường quốc quân sự và hạt nhân toàn cầu, nhờ vào “chủ nghĩa yêu nước và tinh thần chiến đấu kiên cường” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.


Hội nghị công nghiệp vũ khí lần thứ 8 đã khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 11/12 (Ảnh: Reuters)

Hội nghị công nghiệp vũ khí lần thứ 8 đã khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 11/12 (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA), Hội nghị công nghiệp vũ khí lần thứ 8 đã khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 11/12 để xem xét “những thành tựu và kinh nghiệm” đạt được trong ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của Triều Tiên, cũng như thảo luận các biện pháp để đưa ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên tới “thời kỳ hoàng kim”.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng ông Thae Jong-su, phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, đã tới tham dự hội nghị. Ngoài ra, những cá nhân đóng góp công sức vào vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của Triều Tiên hôm 29/11 cũng có mặt hội nghị lần này.

Phát biểu tại hội nghị, ông Thae cho biết Triều Tiên tự tin đã gia nhập hàng ngũ các cường quốc quân sự và hạt nhân toàn cầu, nhờ vào “chủ nghĩa yêu nước và tinh thần chiến đấu kiên cường” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Thae nhấn mạnh ngành công nghiệp quốc phòng sẽ tiếp tục củng cố năng lực hạt nhân quốc gia của Triều Tiên cả về chất lượng và số lượng.

“Triều Tiên đã xây dựng nền tảng kỹ thuật và vật chất vững chãi trong lĩnh vực nghiên cứu vũ khí hạt nhân để có thể chế tạo bất kỳ loại vũ khí hạt nhân hùng mạnh nào. Triều Tiên đã đạt được bước đột phá trong việc phát triển vũ khí chiến lược, nghiên cứu và hoàn thiện việc sản xuất các công nghệ và vật liệu tiên tiến, vốn là tài sản độc quyền của các quốc gia tuyên bố là cường quốc quân sự trong lĩnh vực tên lửa”, ông Thae phát biểu tại hội nghị.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự hội nghị cùng các quan chức Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự hội nghị cùng các quan chức Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Đề cập tới nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Thae cho biết “ông Kim Jong-un đã đưa ra chiến lược song song, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế vừa xây dựng lực lượng hạt nhân và tạo nền tảng cho việc tăng cường năng lực hạt nhân”.

“Điều này đã trở thành bước ngoặt lịch sử, đưa Triều Tiên trở thành quốc gia hạt nhân vô địch và nhanh chóng mang đến chiến thắng cuối cùng trong cuộc đối đầu với Mỹ”, quan chức đảng Lao động Triều Tiên cho biết thêm.

Theo ông Thae, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên hồi cuối tháng trước là “thắng lợi vĩ đại và là sự kiện trọng đại được ghi chép trong lịch sử của đất nước… trong nỗ lực thực hiện sự nghiệp hoàn thiện năng lực hạt nhân quốc gia”.

KCNA cho biết Hội nghị công nghiệp vũ khí lần thứ 8 có thể sẽ kéo dài hơn một ngày và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến cũng sẽ có bài phát biểu tại hội nghị.


Các máy bay chiến đấu Triều Tiên so tài trong cuộc thi hồi tháng 6 (Ảnh: Rodong Sinmun)

Các máy bay chiến đấu Triều Tiên so tài trong cuộc thi hồi tháng 6 (Ảnh: Rodong Sinmun)

Thành Đạt

Theo Yonhap