1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên triệu trợ lý thân tín của Jang Song-thaek tại UNESCO

(Dân trí) - Phó đại diện của Triều Tiên tại UNESCO đã trở về nước hôm qua 30/12 sau khi bị triệu hồi trong khuôn khổ một cuộc thanh trừng sau vụ xử tử ông Jang Song-thaek, người chú dượng quyền lực của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un.

Ông
Ông Jang Song-thaek đã bị xử tử.

Ông Hong Yong, phó đại diện thường trực của Triều Tiên tại tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc và vợ đã được nhìn thấy tại sân bay Bắc Kinh ngày 30/12 trước khi lên một chuyến bay đi Bình Nhưỡng, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết.

Ông Hong, một trong những trợ lý của Jang Song-thaek, mới nhậm chức chỉ 6 tháng trước, Yonhap đưa tin thêm, dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh.

Jang Song-Thaek, từng là nhân vật số 2 tại Triều Tiên và cũng là cố vấn chính trị cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã bị xử tử hôm 12/12 vì một loạt các tội danh, trong đó có tội tham nhũng và phản quốc.

Vụ phế truất gây sốc là biến cố chính trị lớn nhất tại Triều Tiên kể từ khi nhà lãnh đạo trẻ lên nắm quyền sau cái chết của người cha Kim Jong-il 2 năm trước.

Giám đốc tình báo Hàn Quốc hồi đầu tháng này cho biết 2 phụ tá của ông Jang đã bị xử tử, trong khi Bình Nhưỡng được cho là đã triệu hồi một số quan chức thương mại hoặc các nhà ngoại giao ở nước ngoài vốn được cho là thân cận với ông Jang.

Yonhap trước đó cho hay cháu của ông Jang và là đại sứ Triều Tiên tại Malaysia, Jang Yong-Chol, đã bị rút về nước.

Chỉ tuần trước, đại sứ Triều Tiên tại Thụy Điển Pak Kwang-Chol và vợ ông này cũng bị triệu hồi về Bình Nhưỡng. Ông Pak nhậm chức hồi cuối năm 2012.

Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-Jae, người chịu trách nhiệm về các vấn đề xuyên biên giới, ngày 30/12 cho biết với một ủy ban của quốc hội rằng Triều Tiên vẫn tiếp tục thanh trừng các quan chức thân cận với Jang Song-thaek.

Tuy nhiên, theo ông Ryoo, vụ thanh trừng dường như làm nhằm một nhóm nhỏ các quan chức, bác bỏ các đồn đoán về việc cho "về vườn" hàng loạt quan chức đảng và quân đội cấp cao.

An Bình
Theo AFP