1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cảnh báo thảm họa nếu Mỹ-Hàn tập trận chung

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay 17/8 cảnh báo, cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên đến “thảm họa”, báo Yonhap cho biết.


Binh sĩ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung với Mỹ. (Ảnh: AFP)

Binh sĩ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung với Mỹ. (Ảnh: AFP)

Trong một bài xã luận hôm nay, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA nói rằng, cuộc tập trận chung vào tuần tới của quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ “đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần thảm họa”.

Đây là cảnh báo đầu tiên của Triều Tiên kể từ sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ thị hoãn kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ. Quyết định được cho là giúp hạ nhiệt căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên sau chuỗi ngày “khẩu chiến” giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, giới quan sát cũng cho rằng, nguy cơ xung đột ở bán đảo Triều Tiên vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn khi Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tập trận chung thường niên vào tuần tới bất chấp cảnh báo của Triều Tiên.

Cuộc tập trận mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” bắt đầu từ ngày 21/8 và kéo dài 2 tuần. Trong khi Mỹ và Hàn Quốc nói rằng, các cuộc tập trận kiểu này chỉ nhằm mục đích phòng vệ, thì Triều Tiên cáo buộc đây là hành động diễn tập cho kịch bản xâm lược Triều Tiên.

Trong một động thái nhằm hóa giải căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, Nga và Trung Quốc đưa ra đề xuất, theo đó, Mỹ và Hàn Quốc cần ngừng các cuộc tập trận chung, trong khi Triều Tiên phải ngừng các vụ thử tên lửa, hạt nhân. Bắc Kinh hôm nay 17/8 cũng kêu gọi các bên đối thoại, tham vấn.

Tuy nhiên, ông Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Mỹ, cho biết với Reuters rằng hiện giờ không phải là lúc đặt lên bàn đàm phán các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh, các cuộc tập trận này có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm duy trì năng lực phòng vệ của liên minh.

Minh Phương

Theo Yonhap, RT