Sóc Trăng:

Trên 280 cán bộ, công chức sử dụng bằng cấp bất hợp pháp

(Dân trí) - Đợt kiểm tra văn bằng chứng chỉ của Sóc Trăng phát hiện 282 người sử dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp. Trong số vi phạm này có gần 40% công tác trong ngành giáo dục.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo kiểm tra văn bằng chứng chỉ (VBCC) tỉnh Sóc Trăng: tổng số cán bộ - công chức - viên chức (CB-CC-VC) của tỉnh là 25.430 người, trong đó có 24.159 nộp VBCC; còn 1.271 CB-CC-VC chưa nộp.

Tổng số VBCC kiểm tra là 47.428 cái. Qua kiểm tra, phát hiện trên 282 người sử dụng VBCC bất hợp pháp (trong số này ngành giáo dục có 107 người, chiếm tỉ lệ 37,9%). Phần lớn là bằng tốt nghiệp bổ túc THPT.
 
Trên 280 cán bộ, công chức sử dụng bằng cấp bất hợp pháp - 1
280 cán bộ, công chức sử dụng bằng cấp bất hợp pháp chưa phải là con số cuối cùng
 
Theo tìm hiểu của Dân trí, những bằng tốt nghiệp bổ túc THPT bị phát hiện chủ yếu được mang danh các hội đồng thi thuộc TP Cần Thơ hay TPHCM. Nhưng các sở Giáo dục - Đào tạo nơi đây có văn bản trả lời “không do nơi đây cấp và không có tên thí sinh đó trong hồ sơ lưu”.

Khi làm việc với cơ quan công an, các đương sự thừa nhận VBCC đó được mua với giá từ 3 đến vài chục triệu đồng. Theo một thành viên BCĐ kiểm tra VBCC, họ phát hiện có 35 đầu mối làm bằng giả, trong đó trên 20 đầu mối của ngành giáo dục, 14 là các ngành khác.

Theo nguồn tin của Dân trí, hiện nay Ban chỉ đạo ở tuyến huyện, thành phố và các sở ngành còn nghi ngờ có 113 cán bộ sử dụng bằng giả đồng thời tiến hành xác minh thêm 552 văn bằng có dấu hiệu "bất thường".

Đó là các huyện Vĩnh Châu (152 người), TP Sóc Trăng (116 người), huyện Mỹ Tú (82 người), huyện Thạnh Trị (72 người), huyện Ngã Năm (65 người), huyện Châu Thành (33 người), huyện Cù Lao Dung (17 người), huyện Long Phú (15 người).

Riêng 2 huyện Trần Đề và Mỹ Xuyên chưa xác minh được vì chỉ mới gửi bản sao VBCC…

Theo nhận định của nhiều người, con số nói trên chỉ là phần nổi của tảng băng. Một điều khiến dư luận bức xúc là dù kết quả xác minh đã rõ ràng nhưng nhiều cán bộ sử dụng bằng cấp giả ở Sóc Trăng vẫn tại vị.

Cụ thể, ở huyện Mỹ Xuyên, nơi phát hiện ra 6 cán bộ xài bằng tốt nghiệp bổ túc THPT giả nhưng chỉ có 1 người bị mất chức.

Riêng số giáo viên bị phát hiện sử dụng bằng giả đều bị xử lý kỷ luật, thấp nhất là chuyển công tác khác như 1 giáo viên ở trường kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải khu vực ĐBSCL, phân hiệu Sóc Trăng). 3 người khác ở Phòng GD-ĐT thành phố Sóc Trăng bị kỷ luật cho thôi việc

D.B