TPHCM: Cháy lớn tại kho xưởng có "mồi ngon" là bông gòn

(Dân trí) - Gần chục xe cứu hỏa đã được huy động khẩn cấp vào chiều 9/6 để khống chế và dập tắt đám cháy cực lớn tại kho hàng nhà xưởng số 6 thuộc công ty Phước Thảo, quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại công ty Phước Thảo
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại công ty Phước Thảo

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên nhóm công nhân đang làm việc bên trong công ty Phước Thảo phát hiện khói bốc lên ngùn ngụt tại khu vực chứa hàng trăm cục bông gòn dùng để ủ nấm. Ngay sau đó, đám cháy lan rộng bao phủ cả kho hàng.

Nhận tin báo, lực lượng CS PCCC công an quận Bình Tân điều động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do vụ hỏa hoạn nằm trong khu dân cư và vật liệu cháy là “mồi ngon” của “bà hỏa” nên công tác dập lửa gặp khá nhiều khó khăn.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa

Hơn 1 giờ chữa cháy, phía trong công ty Phước Thảo vẫn âm ỉ khói. Lính cứu hỏa phải dùng cào, bới từng cục bông rồi xịt nước vào mới có thể dập tắt lửa hoàn toàn.

Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tại hiện trường, hàng trăm cục bông gòn bị lửa thiêu cháy đen, nhiều vật dụng khác cũng bị lửa làm hư hỏng.

Nhiều cục bông gòn bị lửa làm hư hỏng, cháy đen
Nhiều cục bông gòn bị lửa làm hư hỏng, cháy đen

Đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc.

Trung Kiên