1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Tống tiền nữ bác sĩ vì tư thù cá nhân

(Dân trí) - Ngày 5/9/2011, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Kiến An, Hải Phòng, đã khởi tố bị can đối với Lương Xuân Thuỷ, SN 1975, ở phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng, về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 22/8/2011, bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1959, là bác sĩ Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, trú tại số 12/43, đường Quán Trữ, tổ 10, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng, nhận được một lá thư nặc danh, đặt tại gốc cau trước cửa nhà. Đối tuợng yêu cầu ông bà phải lo số tiền 50 triệu đồng, gói cẩn thận trong túi nilon và đúng 23h00’ cùng ngày, chuyển cho chúng bằng cách để vào nơi nhận lá thư. Nếu không, cô con gái duy nhất của bà Hạnh là Vũ Thị Ánh Hồng, sinh năm 1988, đang là sinh viên Trường Đại học Hải Phòng sẽ bị chúng làm hại.

 

Vì lo sợ, bà Hạnh đã buộc phải làm theo kẻ tống tiền, song bí mật theo dõi hành vi của đối tượng. Đúng giờ hẹn, đối tượng xuất hiện nhưng không nhặt gói tiền.
 
Sáng sớm hôm sau, bà Hạnh giật mình, tiếp tục nhặt được một lá thư tương tự, nhưng nội dung gay gắt hơn. Trong đó đối tượng cho là bà Hạnh tiếc tiền, không thực hiện đúng yêu cầu và đe doạ, nếu không làm theo yêu cầu của chúng thì chị Hồng sẽ bị bắt cóc, gia đình sẽ phải nộp không phải là 50 triệu, mà là 500 triệu đồng mới đón được con gái về.

 

Ngay trong ngày, bà Hạnh đến Công an phường trình báo sự việc trên.

 

Xác định đây là một vụ cưỡng đoạt tài sản nghiêm trọng, Công an quận Kiến An chỉ đạo đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự tiến hành điều tra làm rõ. Qua xem xét hiện trường, nội dung thư, cùng các tình tiết liên quan, lực lượng điều tra đã nhanh chóng sàng lọc được một số đối tượng nghi can. Với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ trong công tác trinh sát và giám định chữ viết, đến ngày 1/9, Công an quận Kiến An đã xác định được đối tượng viết lá thư nặc danh và có hành vi tống tiền là Lương Xuân Thuỷ, SN 1975, hộ khẩu thường trú tại thôn Thái Lai, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, hiện trú tại số 8/43 đường Quán Trữ, là “hàng xóm” cách nơi ở của nạn nhân 3 nhà.

 

Hồi 6h00’ cùng ngày, Công an quận Kiến An đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lương Xuân Thuỷ.

 

Theo lời khai của Thủy tại cơ quan điều tra, hắn tống tiền gia đình bà Hạnh do muốn trả thù vì một lần cãi nhau. Trước đó, Thủy thuê nhà bà Hạnh nhưng chậm trả tiền 1 lần nên hai bên đã to tiếng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

 

Minh Thu

 TTXVN