1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Putin: Nói Nga can thiệp bầu cử Mỹ là “dối trá”

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 30/3 cho biết những lời cáo buộc rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ hồi năm ngoái là những luận điệu “dối trá và viển vông”, được sử dụng cho các ý đồ chính trị tại Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

“Tất cả những cáo buộc đó đều là những lời dối trá, ảo tưởng, viển vông và khiêu khích. Tất cả đều được sử dụng cho các ý đồ chính trị trong nội bộ nước Mỹ. Nhiều lực lượng chính trị khác nhau ở Mỹ đã lợi dụng lá bài chống Nga để thực hiện ý đồ và củng cố lập trường của họ”, CNBC dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu trong cuộc họp tại Nga hôm nay.

Trước đó, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey hồi đầu tháng đã xác nhận rằng cơ quan này đang điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, trong đó bao gồm cả nghi vấn về mối liên hệ giữa Moscow và chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Văn phòng của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ hồi tháng 1 cũng công bố báo cáo “tố” Tổng thống Putin ra lệnh cho cấp dưới tìm cách hạ bệ ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton để giúp ông Trump đắc cử.

Trong bài phát biểu hôm nay, Tổng thống Putin một lần nữa bác bỏ mọi cáo buộc của Washington. Khi được hỏi liệu rằng Nga có can thiệp hay không, ông chủ Điện Kremlin mượn lời cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush nói: “Hãy nhìn miệng tôi này, câu trả lời là không”.

“Chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này. Tôi cũng khẳng định chúng tôi hoàn toàn tự tin và biết chắc rằng các cuộc khảo sát lấy ý kiến người dân Mỹ đều cho thấy sự thân thiện của họ dành cho Liên bang Nga. Tôi cũng muốn nói với người dân Mỹ rằng chúng tôi luôn nhận thức và xem Mỹ như một cường quốc mà chúng tôi muốn thiết lập quan hệ tốt đẹp”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Ngoài FBI, cả ủy ban tình báo ở Thượng viện và Hạ viện Mỹ đều đang mở cuộc điều tra nhằm vào Nga, cũng như vào cuộc để làm rõ mối quan hệ giữa giới chức Nga và các thành viên trong đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump. Về phần mình, ông Trump đã bác bỏ các cáo buộc nhằm vào Nga, đồng thời cho rằng các nghị sĩ Dân chủ “đã bịa đặt và thúc đẩy câu chuyện về Nga để làm cái cớ che đậy một chiến dịch tranh cử bết bát”.

Thành Đạt

Theo CNBC