1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin ký sắc lệnh hạn chế quan hệ với Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh nhằm hạn chế hợp tác với Triều Tiên theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, Sputnik cho biết hôm nay 16/10.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Theo đó, Nga sẽ thực thi các lệnh về hạn chế thương mại, kinh tế, tài chính, hợp tác khoa học và công nghệ với Triều Tiên theo tinh thần nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

"Tất cả các hợp tác khoa học, công nghệ với các cá nhân hay tổ chức đại diện cho Triều Tiên phải bị đình chỉ", sắc lệnh nêu rõ.

Sắc lệnh cũng đề cập đến lệnh trừng phạt đối với 11 cá nhân Triều Tiên và 10 tổ chức có liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ngoài ra, sắc lệnh cũng cấm các hoạt động xuất khẩu một số nguyên liệu, sản phẩm và công nghệ cho Triều Tiên.

Theo Sputnik, sắc lệnh này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14/10.

Hôm nay, Nga cũng lên tiếng chỉ trích các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Moscow kêu gọi Bình Nhưỡng và cộng đồng quốc tế tuân thủ tất cả các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, Reuters dẫn lời Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko cho biết hôm nay.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có xu hướng leo thang sau hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa gần đây của Triều Tiên. Nga nhiều lần lên tiếng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và cho rằng đối thoại là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở khu vực này.

Minh Phương

Theo Sputnik