1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Philippines tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chiều nay 20/10 tuyên bố ông muốn cắt đứt quan hệ với đồng minh lâu năm là Mỹ, thay vào đó Manila sẽ liên kết với Trung Quốc và Nga để cùng nhau “chống lại thế giới”.

Tổng thống Duterte phát biểu tại Diễn đàn đầu tư và thương mại Philippines - Trung Quốc ở Bắc Kinh hôm nay 20/10 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Duterte phát biểu tại Diễn đàn đầu tư và thương mại Philippines - Trung Quốc ở Bắc Kinh hôm nay 20/10 (Ảnh: Reuters)

“Mỹ đã thua cuộc rồi”, Reuters dẫn lời Tổng thống Duterte phát biểu trước các doanh nhân Trung Quốc và Philippines tham gia Diễn đàn đầu tư và thương mại Philippines - Trung Quốc tổ chức tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào chiều nay 20/10. Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ cũng có mặt tại sự kiện này.

“Tôi đã hòa mình vào dòng chảy tư tưởng của các bạn (Trung Quốc) và có thể tôi sẽ tới Nga để gặp (Tổng thống) Putin để nói với ông ấy rằng ba nước chúng ta - gồm Trung Quốc, Nga và Philippines - sẽ cùng nhau chống lại thế giới. Đó là cách duy nhất”, ông Duterte nói.

“Ngay tại nơi này, tôi tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với Mỹ. Tôi sẽ tách rời khỏi họ. Vì thế tôi sẽ trông cậy vào các bạn. Nhưng đừng lo. Chúng tôi cũng giúp đỡ các bạn như các bạn giúp đỡ chúng tôi”, ông Duterte nói trong tiếng vỗ tay của các đại biểu có mặt trong khán phòng.

Tổng thống Duterte cùng phái đoàn hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp của Philippines đang có chuyến công du kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc để mở đường cho điều mà ông Duterte gọi là “liên minh thương mại mới” với Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ với Mỹ, đồng minh lâu năm của Manila, đang ngày càng xấu đi. Bộ trưởng Công thương Philippines Ramon Lopez cho biết tổng giá trị hợp đồng mà Philippines dự kiến sẽ ký với Trung Quốc trong chuyến thăm lần này của Tổng thống Duterte rơi vào khoảng 13,5 tỷ USD.

Trước đó, Tổng thống Duterte đã được lãnh đạo nước chủ nhà, Chủ tịch Tập Cận Bình, đón tiếp trọng thể tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc. Trong cuộc gặp giữa hai lãnh đạo, ông Tập đã gọi mối quan hệ Trung Quốc - Philippines như "anh em một nhà" và có thể cùng nhau giải quyết các tranh chấp “một cách phù hợp”. Rào cản lớn nhất trong quan hệ giữa Malina và Bắc Kinh hiện nay là tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông cũng đã được hai bên xem là thứ yếu, chứ không phải là tất cả trong quan hệ song phương.

Trước thềm chuyến thăm tới Trung Quốc, Tổng thống Duterte đã có nhiều phát ngôn cứng rắn nhằm vào người đồng cấp Mỹ Barack Obama cũng như mối quan hệ giữa Manila và Washington. Từ sau khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước hồi cuối tháng 6, ông Duterte được cho là theo đuổi cách tiếp cận độc lập, tách khỏi sự lệ thuộc vào Mỹ và “xoay trục” sang Nga và Trung Quốc. Ông cũng đã nhiều lần dọa “đường ai nấy đi” với Mỹ, bất chấp quan hệ đồng minh thân cận suốt hàng chục năm qua giữa hai nước.

Thành Đạt

Tổng hợp