1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines dọa trục xuất nhà ngoại giao EU trong 24 giờ

(Dân trí) - Tổng thống Rodrigo Duterte cảnh báo sẽ trục xuất các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) và Liên Hợp Quốc trong vòng 24 giờ đồng hồ nếu họ cố tình can thiệp vào cuộc chiến chống ma túy tại Philippines.

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Telegraph)
Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Telegraph)

“Các ông nghĩ rằng chúng tôi là một đám con nít ở đây sao? Đại sứ của những nước này nên học một bài học ngay bây giờ. Bởi vì chúng tôi có thể cắt các kênh ngoại giao ngay ngày mai, nên các ông có thể sẽ phải rời khỏi đất nước chúng tôi trong 24 giờ đồng hồ. Tất cả các ông”, Telegraph dẫn lời Tổng thống Duterte phát biểu tại thủ đô Manila hôm nay 12/10, đề cập tới đại diện ngoại giao của EU và Liên Hợp Quốc.

Phát biểu cứng rắn của Tổng thống Duterte được đưa ra sau khi Giám đốc Cơ quan Giám sát nhân quyền Geneva trong tuần này nói rằng nên loại bỏ tư cách thành viên của Philippines tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC). Ngoài ra, một phái đoàn gồm các nghị sĩ châu Âu cũng yêu cầu nhà lãnh đạo Philippines “dừng ngay việc giết người”.

“Các ông đang can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi. Trong quá khứ, chúng tôi đã từng trải qua giai đoạn bị thực dân hóa. Đừng chèn ép chúng tôi. Các ông chắc hẳn không coi trọng Philippines nên mới tuyên bố muốn tống cổ chúng tôi (khỏi UNHRC)”, Tổng thống Duterte nói.

Theo ông Duterte, Philippines tức giận với phương Tây, đặc biệt là Mỹ, Anh và Pháp, vì đã “đánh cắp tài nguyên” của nước này. Nhà lãnh đạo Philippines cho rằng chính phương Tây đã bòn rút dầu mỏ, nguồn tài nguyên dồi dào nhất của các nước Ả-rập, và đây chính là nguyên nhân dẫn tới chủ nghĩa khủng bố ngày nay.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Duterte đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế khi phát động chiến dịch bài trừ tệ nạn ma túy đẫm máu. Ước tính hơn 12.500 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy tại Philippines hồi năm ngoái, trong đó có 4.000 trường hợp bị tiêu diệt trong các chiến dịch của lực lượng cảnh sát và nhiều trường hợp bị giết hại bởi những kẻ ám sát giấu mặt.

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức nhân quyền đã lên án chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte. Tháng trước, Anh cũng đã gia nhập vào danh sách 39 quốc gia thành viên của UNHRC kêu gọi Philippines chấm dứt các vụ giết chóc. Các quốc gia này cũng hối thúc mở một cuộc điều tra quốc tế để làm rõ cái chết của hàng nghìn người trong cuộc chiến chống ma túy, bất chấp sự phản đối của chính phủ Philippines.

Thành Đạt

Theo Telegraph