1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống đắc cử Trump bị kiện trước ngày nhậm chức

(Dân trí) - Một cựu thí sinh của chương trình truyền hình thực tế, người từng “tố” Tổng thống đắc cử Donald Trump về hành vi tấn công tình dục trong chiến dịch tranh cử của ông trước đây, tiếp tục đệ đơn kiện tỷ phú New York về tội xúc phạm danh dự.

Bà Summer Zervos trong cuộc họp báo ngày 17/1 (Ảnh: FOX)
Bà Summer Zervos trong cuộc họp báo ngày 17/1 (Ảnh: FOX)

Theo BBC, Summer Zervos, người từng cáo buộc Tổng thống đắc cử Donald Trump tấn công tình dục năm 2007, cho biết tỷ phú New York đã nói dối với cả nước Mỹ về hành vi của ông. Theo đơn kiện mà bà Zervos công bố trong cuộc họp báo hôm qua 17/1, người phụ nữ 41 tuổi đã “tố” tỷ phú Trump là một “kẻ nói dối và ghét phụ nữ”, “hạ thấp nhân phẩm và bôi nhọ” bà.

“Bởi vì ông Trump không rút lại tuyên bố như tôi yêu cầu, ông ấy đã khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiện ông ấy ra tòa để thanh minh cho danh dự của tôi”, bà Zervos nói.

Theo lời bà Zervos, Tổng thống đắc cử Trump đã “xúc phạm” bà khi không thừa nhận những lời cáo buộc của bà liên quan đến việc ông từng có hành vi tấn công tình dục. Ngoài ra, bà Zervos cũng không chấp nhận việc ông Trump “phản pháo” lại các cáo buộc trên, đồng thời “tố” ngược lại những người phụ nữ cáo buộc ông là tự nghĩ ra các câu chuyện không có thật. Bà Zervos năm ngoái đã yêu cầu tỷ phú New York phải rút lại những tuyên bố trên, song ông Trump không thực hiện theo yêu cầu này.

Summer Zervos là một trong số những phụ nữ đã công khai cáo buộc tỷ phú Trump tấn công tình dục trong vài tuần trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11/2016. Bà là cựu thí sinh của chương trình truyền hình thực tế The Apprentice (Người tập sự), chương trình gắn liền với tên tuổi và danh tiếng của tỷ phú Trump khi ông còn hoạt động trong lĩnh vực giải trí trước đây.

Trong lần cáo buộc hồi năm ngoái, bà Zervos cho biết ông Trump đã cố tình sàm sỡ bà trong một cuộc họp để trao đổi về các cơ hội việc làm tại khách sạn Beverly Hills ở Los Angeles. Về phần mình, ông Trump phủ nhận các cáo buộc này, khẳng định đây là những lời “dối trá và nực cười”, đồng thời dọa sẽ khởi kiện những người tố cáo ông. Tuy nhiên, cuối cùng ông cũng không đệ bất kỳ đơn kiện nào ra tòa.

Vụ lùm xùm trên diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đang gấp rút chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump vào ngày 20/1 tới.

Thành Đạt

Theo BBC