1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình bạn đặc biệt giữa hai ái nữ nhà Trump và Clinton

(Dân trí) - Ivanka Trump và Chelsea Clinton, hai ái nữ nhà Trump và Clinton, từ lâu đã xem nhau là những người bạn tốt. Tuy nhiên, tình bạn này có thể bị ảnh hưởng khi cha mẹ họ trở thành những đối thủ cạnh tranh khốc liệt với nhau trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới.

Ivanka Trump (trái) và Chelsea Clinton (Ảnh: AFP)
Ivanka Trump (trái) và Chelsea Clinton (Ảnh: AFP)

Tình bạn đặc biệt

Mặc dù đứng trên hai lập trường chính trị khác nhau và là con gái của hai thành viên thuộc hai đảng đối lập nhưng Chelsea Clinton và Ivanka Trump từ lâu đã là những người bạn tốt. Ở độ tuổi không chênh lệch nhau là bao (Chelsea 36 tuổi còn Ivanka 34 tuổi), mối quan hệ của hai ái nữ nhà Trump và Clinton được xây dựng từ trước khi cha mẹ họ bắt đầu chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng. Người giới thiệu Chelsea và Ivanka để hai người gặp nhau lần đầu lại chính là hai người chồng của họ. Tình bạn giữa hai người bắt đầu nảy nở từ đó.

Năm 2009, Chelsea đã được mời tới dự đám cưới của Ivanka trong khi trước đó 4 năm, mẹ cô, bà Hillary Clinton, cũng từng tới dự đám cưới của tỷ phú Donald Trump với người vợ thứ ba là cựu người mẫu Melania. Thậm chí, năm 2008, khi bà Clinton khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng, Ivanka còn quyên góp tiền cho chiến dịch của bà. Khi xuất hiện trước công chúng, cả Chelsea và Ivanka luôn tỏ ra vui vẻ và hài lòng về nhau. Cả hai cùng nhau chụp ảnh, tươi cười trước ống kính và ôm nhau tại nhiều sự kiện.

Cả hai xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện tại Mỹ (Ảnh: Getty)
Cả hai xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện tại Mỹ (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, sau khi ông Trump chính thức bước lên vũ đài chính trị và tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2016, cùng với đó là ý chí mạnh mẽ của bà Clinton để lấy lại những gì bà từng bỏ lỡ trong cuộc bầu cử 8 năm về trước, mối quan hệ giữa Chelsea và Ivanka cũng bắt đầu thay đổi. Một số nguồn tin đã chia sẻ với tờ Politico rằng bắt đầu từ đầu năm nay, cả hai đã chọn cách không xuất hiện cùng nhau trong suốt chiến dịch tranh cử của cha mẹ.

Mặc dù vậy, cả hai vẫn không tỏ ra gay gắt khi dành những lời nhận xét về nhau trong các cuộc phỏng vấn. Ivanka đã chia sẻ với tạp chí People hôm 23/7 rằng cô và Chelsea vẫn là những người bạn, mặc dù ái nữ của tỷ phú Trump thừa nhận rằng “chắc chắn sẽ có nhiều căng thẳng xung quanh cuộc sống của cả hai hiện tại”. Về phần mình, trong cuộc phỏng vấn với kênh Today hôm 28/7, Chelsea cho biết cô vẫn xem Ivanka như một người bạn, mặc dù mẹ cô và cha Ivanka đang cạnh tranh kịch liệt với nhau.

“Rõ ràng, Ivanka và tôi có quan điểm hoàn toàn khác nhau về việc chúng tôi sẽ nghĩ ai nên là tổng thống của nước Mỹ, cũng như ai là người đại diện tốt nhất cho đất nước của chúng ta”, Chelsea nói.

Cả Chelsea và Ivanka đều là người của công chúng từ khi còn nhỏ. Chelsea không còn là gương mặt xa lạ với công chúng Mỹ vì cô là con gái duy nhất của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và thường xuyên xuất hiện cùng cha mẹ trong các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Trong khi đó, Ivanka là con gái lớn nhất của ông Donald Trump, một tỷ phú bất động sản lừng danh, một ngôi sao truyền hình thực tế ăn khách mà công chúng Mỹ đã quá quen mặt. Ivanka cũng thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện của những người nổi tiếng bên cạnh cha mình.

Gia đình và sự nghiệp

Ivanka Trump và chồng, nhà phát triển bất động sản Jared Kushner (Ảnh: Getty)
Ivanka Trump và chồng, nhà phát triển bất động sản Jared Kushner (Ảnh: Getty)

Cả hai ái nữ nhà Trump và Clinton đều theo học ở những trường top đầu tại Mỹ. Ivanka học tại trường Georgetown trước khi chuyển sang Trường kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania và lấy bằng cử nhân khoa học kinh tế tại đây. Trong khi đó, Chelsea tốt nghiệp Đại học Stanford danh giá với tấm bằng cử nhân lịch sử. Ngoài ra, cô còn nhận một bằng thạc sĩ của Đại học Oxford và bằng thạc sĩ thứ hai của Trường Y tế công thuộc Đại học Columbia. Sau đó, Chelsea tiếp tục lấy bằng tiến sĩ về quan hệ quốc tế tại Oxford.

Chelsea từng làm việc tại tập đoàn tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey & Co và sau đó là Tập đoàn Avenue Capital Group. Cô cũng từng làm phóng viên của kênh truyền hình NBC News. Hiện tại, Chelsea đang làm việc tại Clinton Global Initiative, một quỹ từ thiện do cha cô sáng lập vào năm 2005.

Ivanka khởi điểm là một người mẫu, sau đó cô chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Ivanka từng lọt vào danh sách 100 phụ nữ ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Maxim bình chọn năm 2007. Hiện tại, cô đang làm việc cho tập đoàn bất động sản của cha mình với chức danh phó giám đốc điều hành. Ivanka cũng có dòng sản phẩm trang sức của riêng mình với tên gọi Ivanka Trump Collection.

Chelsea đã kết hôn với Marc Mezvinsky, một nhà đầu tư ngân hàng, và có hai con. Trong khi đó, Ivanka Trump kết hôn cùng Jared Kushner, một doanh nhân và nhà phát triển bất động sản, và có ba con.

Chelsea và chồng, Marc Mezvinsky, tham dự một sự kiện (Ảnh: Reuters)
Chelsea và chồng, Marc Mezvinsky, tham dự một sự kiện (Ảnh: Reuters)

Dấu ấn trong chiến dịch tranh cử của cha mẹ

Chelsea Clinton là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử Mỹ khi cả cha và mẹ cô đều là hai ứng viên đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống. Nếu bà Clinton giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay thì Chelsea sẽ là cô gái duy nhất ở nước Mỹ có cha mẹ đều là tổng thống.

Sau khi ông Clinton rời Nhà Trắng vào năm 2001, Chelsea trở nên khá kín tiếng trước truyền thông. Tuy nhiên cuối năm 2015, cô bắt đầu được chú ý khi tham gia vào chiến dịch tranh cử của bà Clinton và thường xuyên xuất hiện bên cạnh mẹ mình trong các sự kiện.

Giống như Chelsea, Ivanka Trump cũng thường xuyên xuất hiện trong chiến dịch tranh cử của tỷ phú Donald Trump. Cô đã giúp cha mình xây dựng một hình ảnh mềm mại và thân thiện hơn với các cử tri vì ông Trump được biết đến là người có những phát ngôn bạo miệng và thường nhận được những “cơn bão” chỉ trích của dư luận. Ông Trump có nhiều con nhưng Ivanka luôn chiếm một vị trí quan trọng đối với ông. Tỷ phú New York từng gọi Ivanka là báu vật của cuộc đời ông.

Bà Hillary Clinton và con gái tại lễ bế mạc đại hội đảng Dân chủ hôm 28/7 (Ảnh: Reuters)
Bà Hillary Clinton và con gái tại lễ bế mạc đại hội đảng Dân chủ hôm 28/7 (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, Chelsea Clinton đã khắc họa chân dung bà Hillary là một người phụ nữ “tuyệt vời, sâu sắc và vui vẻ”, một người bà, người mẹ hết mực quan tâm tới con cháu mình. Cô đã cho người dân Mỹ thấy một góc nhìn đặc biệt về con người của mẹ cô

“Bà là một người phụ nữ tràn đầy lòng trắc ẩn, luôn chung thủy, luôn công bằng và có một trái tim ngập tràn tình yêu thương”, Chelsea nói về mẹ mình.

Chelsea cũng kể về những năm tháng tuổi thơ của mình khi bà Clinton luôn ở bên cạnh cô, kể cả khi bà phải đi công tác xa nhà. Cô miêu tả mẹ mình như một người luôn có mặt mỗi khi cô cần nhưng cũng là một chiến binh dũng mãnh. Bà không chỉ quan tâm tới cô mà còn yêu thương mọi đứa trẻ khác và đó là lý do Hillary kêu gọi người dân Mỹ hãy ủng hộ bà Clinton vì cô tin rằng mẹ mình sẽ đối xử với người dân Mỹ như cái cách bà đối xử với con gái ruột của bà.

“Tôi sẽ bầu cho một người phụ nữ, người đã dành trọn cuộc đời để đấu tranh cho các gia đình và những đứa trẻ. Tôi sẽ bầu cho một người phụ nữ, người thực sự hiểu rằng quyền phụ nữ cũng là quyền con người và quyền của cộng đồng LGBT (cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới) cũng là quyền con người. Tôi sẽ bầu cho một chiến binh chưa bao giờ biết từ bỏ và luôn tin rằng chúng ta có thể làm tốt hơn nếu chúng ta hợp tác cùng nhau”, Chelsea phát biểu tại đại hội đảng Dân chủ hôm 27/7.

Ông Donald Trump ôm con gái tại đại hội đảng Cộng hòa tuần trước (Ảnh: Reuters)
Ông Donald Trump ôm con gái tại đại hội đảng Cộng hòa tuần trước (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu tại đại hội đảng Cộng hòa ở Cleveland tuần trước, Ivanka Trump đã tìm cách xoa dịu công chúng sau những phát ngôn bạo miệng của cha cô liên quan tới người nhập cư và phụ nữ.

“Cha tôi là người đánh giá cao tài năng. Ông sẽ nhận ra kiến thức và kỹ năng thực sự khi ông cần đến những điều đó. Ông luôn tuyển những người giỏi nhất cho từng vị trí công việc”, Ivanka nói.

Ái nữ của tỷ phú Trump cũng tìm cách kêu gọi các cử tri nữ, miêu tả cha cô là một chiến binh đấu tranh vì đất nước và vì quyền của phụ nữ.

“Tại công ty của gia đình tôi, phụ nữ làm lãnh đạo đông hơn nam giới. Những người phụ nữ được trả lương tương xứng với công việc cô ấy làm và khi một người nào đó nghỉ sinh, cô ấy sẽ được hỗ trợ, chứ không phải cho nghỉ việc”, Ivanka chia sẻ. Cô cũng nói thêm rằng cha cô đã tuyển phụ nữ vào làm việc ở những vị trí cấp cao từ lâu, trước khi nó trở thành một xu hướng phổ biến như ngày nay.

Với bài phát biểu này, Ivanka muốn làm dịu bớt những căng thẳng trong suy nghĩ của nhiều cử tri, đặc biệt là các cử tri nữ, sau những bình luận được cho là coi thường phụ nữ của cha cô trước đó.

Thành Đạt

Tổng hợp