Tin thêm về vụ bé 3 tuổi bị bảo mẫu bạo hành

Liên quan đến vụ bảo mẫu Trần Thị Phụng hành hạ cháu Hồ Thị Thúy Ngân, UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản đề nghị UBND huyện Thuận An kiểm điểm vì quản lý không chặt chẽ.

Sau khi tiếp nhận văn bản trên, ông Lê Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận An, cho biết đã đề nghị UBND xã Thuận Giao kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân quản lý không chặt tại cơ sở, đồng thời yêu cầu các xã, thị trấn còn lại chấn chỉnh việc giữ, dạy trẻ ở các trường mầm non tư thục và các nhóm giữ trẻ tự phát trên địa bàn.

 

Tin thêm về vụ bé 3 tuổi bị bảo mẫu bạo hành - 1

Bé Ngân và cha tại khu nhà trọ. Ảnh: N.Phú

 

“Sự việc bảo mẫu Trần Thị Phụng đến nay đã được ra ánh sáng, chính quyền địa phương cũng đã nhanh chóng khởi tố và bắt tạm giam bảo mẫu Phụng 2 tháng. Tuy nhiên, quan điểm của huyện là kiểm điểm nghiêm túc việc quản lý hành chính tại cơ sở”, ông Vinh nói.

 

Cũng theo ông Vinh, Công ty giày da Hài Mỹ - nơi cha mẹ cháu Ngân làm việc - có ý định xây dựng nhà trẻ cho con em công nhân lao động. Ông Vinh cam kết Phòng GD-ĐT huyện và các cơ quan chuyên môn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Hài Mỹ thực hiện ý định này để giúp công nhân yên tâm làm việc.

  

Theo Như Ý

 Người lao động