1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tin tặc đột nhập Facebook của Tổng thống Pháp

(Dân trí) - Một tin tặc đã tấn công trang Facebook của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và đưa ra một tuyên bố giả mạo rằng ông sẽ từ bỏ các kế hoạch tái tranh cử vào năm tới.

 
Tin tặc đột nhập Facebook của Tổng thống Pháp  - 1
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Hàng trăm “người bạn” của nhà lãnh đạo Pháp trên Facebook có thể đã đọc được thông báo từ chức giả mạo của ông, vốn xuất hiện trên mạng xã hội vào tối ngày 23/1.

“Các bạn thân mến, tôi đã quyết định không tái tranh cử năm 2012 vì những tình huống ngoại lệ mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt”, tuyên bố viết.

Thông điệp giả mạo cũng kèm theo đường link tới một trang Facebook khác, tên gọi “Chia tay Nicolas Sarkozy”. Trang này mời mọi người gặp mặt nhà hàng Le Fouquet ở thủ đô Paris vào đúng ngày bầu cử 6/5/2012 để mừng sự kiện ông từ chức.

Nhà hàng Le Fouquet là nơi vào năm 2007 ông Sarkozy đã ăn mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với những người bạn nổi tiếng, trong đó có ca sĩ người Pháp Johnny Hallyday.

Tuyên bố giả mạo trên trang Facebook của ông Sarkozy dính vài lỗi chính tả và đã bị rút xuống nhanh chóng.

Tổng thống Pháp hôm nay đã thay thế thông điệp giả mạo bằng một thông điệp thật, xin lỗi vì sự cố an ninh và cảm ơn bạn bè cũng như những người ủng hộ vì sự trung thành của họ.

“Tài khoản Facebook của tôi đã bị tấn công vào tối Chủ nhật”, thông điệp viết.

Ông Sarkozy cũng thừa nhận rằng các mạng xã hội không an toàn và rằng mọi người phải luôn cảnh giác.

Tổng thống Sarkozy hiện chưa chính thức tuyên bố có tái tranh cử vào năm 2012 hay không.

An Bình
Theo Xinhua