Bình Phước:

Tìm thấy nữ sinh bị cuốn xuống cống dưới lớp cỏ rác dày đặc

(Dân trí) - Khi bới lớp cỏ rác dày đặc trên mặt hồ Quốc Doanh, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của nữ sinh lớp 11 bị nước cuốn xuống cống từ chiều 20/9, cách hiện trường ban đầu khoảng 500m.

Tìm thấy nữ sinh bị cuốn xuống cống dưới lớp cỏ rác dày đặc - 1

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nữ sinh bị nước cuốn trôi cách hiện trường ban đầu khoảng 500m.

Khoảng 9h30 sáng 22/9, xác nhận với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Phước Long (tỉnh Bình Phước) cho biết, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thi thể nữ sinh Vũ Thảo Uyên (lớp 11 Trường THPT Phước Long, tỉnh Bình Phước) tại khu vực hồ Quốc Doanh.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều 20/9, Uyên được một bạn học cùng trường chở về nhà sau giờ tan học bằng xe máy. Khi đến đoạn đường ĐT759 (phường Long Phước) xe chết máy do ngập nước, lúc này trời mưa rất to, nước dâng cao và chảy xiết.

Uyên xuống xe cùng bạn đẩy xe qua dốc thì bất ngờ bị nước cuốn làm đổ xe. Người bạn đi cùng bám lại vào chiếc xe và nắm được tay của Uyên. Cùng thời điểm một số người dân phát hiện vụ việc lao ra ứng cứu nhưng bất thành. Nữ sinh lớp 11 vẫn bị cuốn trôi xuống cống.

Cống nơi em Uyên bị cuốn dài khoảng 25 m, bắc ngang đường, sau đó chảy theo mương đất xuống hồ. Người dân địa phương cho biết, mỗi khi mưa lớn, khu vực này nước chảy xiết, trước đây từng có người bị nước cuốn nhưng may mắn chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang làm rõ vụ việc.

Trung Kiên