1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Điển giận dữ vì phát ngôn thiếu chính xác của ông Trump

(Dân trí) - Đại sứ quán Thụy Điển đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ để yêu cầu làm rõ một phát ngôn thiếu chính xác của Tổng thống Donad Trump sau khi ông chủ Nhà Trắng nhắc đến một vụ tấn công khủng bố chưa hề xảy ra tại quốc gia châu Âu.

Thụy Điển giận dữ vì phát ngôn thiếu chính xác của ông Trump

Theo The Hill, phát biểu trước đám đông những người ủng hộ trong cuộc mít tinh tại bang Florida, Mỹ hôm 18/2, Tổng thống Donald Trump đã lấy các vụ tấn công ở Đức và Thụy Điển làm dẫn chứng để bảo vệ lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi do ông ban hành hồi tháng 1. Theo đó, ông chủ Nhà Trắng đã đề cập cụ thể tới một vụ khủng bố vốn không hề tồn tại ở Thụy Điển.

“Khi các bạn nhìn vào những gì xảy ra ở Đức, khi các bạn nhìn vào những gì đã xảy ra tối qua tại Thụy Điển. Các bạn có tin được không? Thụy Điển! Họ đã tiếp nhận một số lượng lớn (người nhập cư) và họ đang phải đối mặt với những vấn đề mà họ chưa từng nghĩ có thể xảy ra”, ông Trump nói tại Florida.

Tổng thống Mỹ sau đó tiếp tục đề cập tới các thành phố châu Âu khác như Brussels, Nice và Paris - những nơi đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố đẫm máu trong những năm gần đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển Catarina Axelsson ngay lập tức có động thái phản hồi về phát ngôn thiếu chính xác của Tổng thống Trump. “Chúng tôi đã đặt câu hỏi cho Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề này. Chúng tôi đang chờ câu trả lời làm rõ”, bà Axelsson cho biết.

Bà Axelsson cũng nói với AP rằng chính phủ Thụy Điển không hề hay biết về bất kỳ vụ việc nào liên quan đến khủng bố như nhà lãnh đạo Mỹ nói. Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Thụy Điển Karl Melin cũng khẳng định chưa có vụ việc nào khiến nước này phải đối mặt với nguy cơ đe dọa tấn công khủng bố như ông Trump nhận định. Cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt cũng đặt ra nghi vấn về phát ngôn thiếu chính xác của tân tổng thống Mỹ.

Ngay sau khi vụ lùm xùm xảy ra, Tổng thống Trump đã đưa ra lời giải thích trên mạng xã hội Twitter hôm 19/2. Ông viết: “Tuyên bố của tôi về những gì xảy ra tại Thụy Điển là lấy từ một câu chuyện được phát trên kênh truyền hình Fox News liên quan tới vấn đề người nhập cư và Thụy Điển”. Theo đó, Tổng thống Trump xác nhận rằng một bản tin của Fox News về vấn đề nhập cư và tỷ lệ tội phạm, được phát trong chương trình của phóng viên Tucker Carlson trước đây, là nguồn gốc dẫn tới phát ngôn gây tranh cãi của ông.

Nhà Trắng cũng đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Trump, cho rằng tỷ phú New York chỉ đang đề cập tới tình hình “tội phạm ngày càng tăng” nói chung khi đề cập tới một vụ khủng bố không xảy ra ở Thụy Điển.

“Ông ấy đang nói về tình hình tội phạm ngày càng tăng và những vụ việc xảy ra gần đây nói chung, chứ không đề cập tới một vấn đề cụ thể nào”, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói với các phóng viên vài phút trước khi Tổng thống Trump đăng đàn trên Twitter để lý giải về phát ngôn của ông.

Thành Đạt

Tổng hợp