Hà Nội:

Thực phẩm là "thủ phạm" đẩy giá tiêu dùng tăng cao

(Dân trí) - Cục Thống kê TP Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của TP tăng 1,06%, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống vẫn tăng cao do giá thực phẩm nhảy vọt.

Cụ thể, trong 11 nhóm hàng trong rổ hàng hóa tính CPI, chỉ có nhóm bưu chính viễn thông giữ giá so với tháng trước, 8 nhóm tăng dưới 1% còn 2 nhóm tăng trên 1% so với tháng 7.
 
Thực phẩm là "thủ phạm" đẩy giá tiêu dùng tăng cao - 1
Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống "cầm đầu" nhóm hàng tăng giá (Ảnh minh họa).

 

Trong đó, nhóm tăng mạnh nhất, như thường lệ, vẫn là hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng 1,89%. "Thủ phạm" chính vẫn là sự tăng giá của mặt hàng thực phẩm (tăng 2,51%) dù giá lương thực giảm 0,69% so với tháng trước.

 

Không được đưa vào rổ hàng hóa tính CPI, nhưng cơn sốt vàng trong tháng 8 đã được số hóa bằng mức tăng 8,75% của giá vàng so với tháng trước, đồng đôla Mỹ cũng tăng 0,09%.

 

Với mức tăng 1,06% trong tháng này, CPI Hà Nội đã tròn 1 năm chưa ghi nhận tháng nào tăng dưới 1%. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI Hà Nội đã tăng 22,66%, và tăng 15,65% so với cuối năm 2010.

 

Theo các chuyên gia ngành thống kê, đây là tháng thứ tư liên tiếp CPI Hà Nội có dấu hiệu hãm tốc, nhưng so với cùng kỳ các năm thì CPI tháng 8/2011 vẫn có tốc độ tăng khá cao.

 

H.Kỹ