1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thực hư khối tài sản tỷ đô của “Tổng thống nghèo nhất thế giới”

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Zimbabwe từng tự nhận chồng mình, Tổng thống Robert Mugabe là “lãnh đạo nghèo nhất thế giới”. Tuy nhiên, thực tế họ được cho là sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD.


Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và phu nhân (Ảnh: AFP)

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và phu nhân (Ảnh: AFP)

Theo Guardian, năm 2014, Đệ nhất phu nhân Zimbabwe Grace Mugabe đã triệu tập một nhóm phóng viên tới dinh thự riêng ở Mazowe, phía bắc thủ đô Harare. Tại đây, bà nói rằng thông tin nói Tổng thống Mugabe cực kỳ giàu có chỉ là lời đồn.

“Ông ấy là nhà lãnh đạo nghèo nhất thế giới. Tôi chưa từng thấy ông ấy đòi hỏi tiền bạc từ bất cứ ai”, Guardian dẫn lời bà Grace.

Tất nhiên, những lời lẽ đó là không đủ thuyết phục khi vợ chồng nhà lãnh đạo Zimbabwe sở hữu một cơ ngơi không hề nhỏ.

Bà Grace từ lâu đã "nổi tiếng" với những biệt danh như "Người mua hàng đầu tiên", "Gucci Grace".

Dinh thự của vợ chồng Tổng thống Mugabe tại Harare được cho là cực kỳ lộng lẫy, lộng lẫy tới mức khi cưới cô con gái Bona, họ yêu cầu tất cả những người chụp ảnh không được phép chụp bất cứ bức ảnh nào làm “lộ” tài sản thực bên trong dinh thự.

Theo ước tính của một số nguồn tin, tài sản thực của Tổng thống Mugabe khoảng 1 tỷ Bảng Anh (khoảng 1,3 tỷ USD) mặc dù trước đó có nhiều đồn đoán rằng tài sản của nhà lãnh đạo này lên tới 5-10 tỷ USD.

Theo một điện tín ngoại giao mật của Mỹ năm 2001 sau đó bị WikiLeaks tiết lộ, khối tài sản này chủ yếu được ông Mugabe đầu tư ở nước ngoài và các tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ, đảo Channel và quần đảo Bahamas.

Bà Grace Mugabe được cho là mua một loạt bất động sản ở khu ngoại ô giàu có Sandton ở thủ đô Johannesburg của Nam Phi và các bất động sản ở Malaysia, Singapore, Dubai. Ngoài ra, bà được cho là sở hữu bộ sưu tầm giày hàng hiệu. Bà nổi tiếng với lối chi tiêu xa xỉ khi từng bỏ ra hơn 100.000 USD mua sắm trong một chuyến tới Paris.

Hai quý tử nhà Mugabe cũng không hề thua kém trong lĩnh vực tiêu xài. Con út của ông Mugabe, Bellarmine Chatunga, hồi đầu năm nay khoe một bức ảnh chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tài khoản Instagram kèm dòng bình luận “60.000 USD trên cổ tay khi bố bạn làm chủ cả một đất nước". Không lâu sau đó, cậu quý tử 21 tuổi này cũng đăng một video ngâm đồng hồ với một chai rượu sâm banh Armand de Brignac với giá khoảng 400 USD/chai.

Khối tài sản kếch xù của nhà Mugabe chỉ dần hé lộ vào năm 2015 trong thời gian xảy ra tranh chấp quyền sở hữu một căn nhà trị giá 7,6 triệu USD của họ ở Hong Kong. Hồi đầu năm nay, báo Herald cũng đưa tin, bà Grace đã đặt mua một chiếc nhẫn kim cương trị giá 1,35 triệu USD để kỷ niệm ngày cưới.

Tuy nhiên, có rất ít dấu vết về tài sản của vợ chồng Tổng thống Mugabe ở nước ngoài kể từ năm 2002 khi Liên minh châu Âu bắt đầu áp các lệnh trừng phạt và tịch thu tài sản của các quan chức cấp cao trong chính quyền Zimbabwe.

Tờ Heral từng có thời điểm nói rằng: “Không tìm thấy bất cứ dấu vết nào (về tài sản của nhà Mugabe ở nước ngoài) bất chấp mạng lưới tình báo quốc tế của Mỹ, Anh và nhiều cường quốc phương Tây khác”.

Tuy nhiên, ở trong nước, khối tài sản của nhà Mugabe không xa lạ gì với người dân. Ngoài dinh thự ở Mazowe và ở Borrowdale , cặp đôi này còn sở hữu rất nhiều điền trang rộng lớn, trong đó có Omega Dairy, một trong những trang trại sữa lớn nhất khu vực Nam Phi.

Các chính khách đối lập cho rằng, nhà Mugabe sở hữu khoảng 14 điền trang trên khắp cả nước trong khi hiến pháp quy định giới hạn quyền sở hữu đất.

Minh Phương

Theo Guardian