1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Thót tim” xem màn rơi tự do từ độ cao gần 30 km

(Dân trí) - Một người đàn ông Áo thích mạo hiểm đã có màn rơi tự do “thót tim” từ một khí cầu ở độ cao gần 30 km bên trên trái đất, rơi tự do với vận tốc 805 km/h trong một cuộc huấn luyện phục vụ tham vọng thực hiện cú nhảy cao nhất thế giới.

 
Felix Baumgartner trước khi thực hiện cú nhảy mạo hiểm.

Felix Baumgartner trước khi thực hiện cú nhảy mạo hiểm.

Felix Baumgartner đã hạ cánh an toàn xuống một sa mạc gần Roswell, bang New Mexico (Mỹ) sau khi nhảy từ độ cao 29,5 km. Để thực hiện cú nhảy, Baumgartner đã mặc một bộ đồ giống của các phi hành gia được trang bị nguồn cung cấp khí ôxy.

Cú nhảy dù thử nghiệm là cú nhảy thứ 2 của Baumgartner, người đang tham vọng thực hiện cú nhảy phá kỷ lục thế giới từ độ cao trên 36,5 km trong những tuần tới. Anh cũng hi vọng sẽ trở thành người đầu tiên phá kỷ lục âm thanh bằng cú rơi tự do với vận tốc 1.126 km/h.

Kỷ lục hiện thời cho cú nhảy cao nhất thế giới là từ độ cao 31,3 km. Nó được thiết lập 52 năm trước bởi Đại uý không quân Mỹ Joe Kittinger, người hiện đang là cố vấn cho Baumgartner.

Trước đây, Baumgartner, một cựu thành viên của quân đội Áo, đã từng nhảy dù từ Tháp đôi Petronas của Malaysia và Tháp Taipei 101 của Đài Bắc, 2 trong số những toà nhà cao nhất thế giới.

Baumgartner, 43 tuổi, đã thực hiện cú rơi tự do trong 3 phút và 48 giây, có lúc đạt vận tốc 863 km/h, theo Red Bull Stratos, một dự án sử dụng các cú nhảy để thu thập thông tin nghiên cứu khoa học và y tế.
 
Xem video:
 

An Bình
Theo Foxnews