1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thổ Nhĩ Kỳ "tố" Mỹ cấp tiền cho IS, phá vỡ lời hứa ở Syria

(Dân trí) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc Washington phản bội Ankara và cung cấp “nhiều tiền” cho các phần tử khủng bố IS. Cáo buộc này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ thừa nhận đã cho phép các phiến quân IS trốn thoát khỏi thành phố Raqqa tại Syria.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp (Ảnh: Reuters)

Báo chí phương Tây đưa tin, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã chế nhạo việc Mỹ đang chiến đấu chống lại IS tại Syria.

“Đó chỉ là quảng cáo. Thực chất họ đã làm gì? Họ đã trả rất nhiều tiền cho IS”, AFP dẫn lời Tổng thống Erdogan.

Đây không phải lần đầu tiên ông Erdogan cáo buộc Washington hỗ trợ các phần tử khủng bố. Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng gây xôn xao báo chí khi tuyên bố rằng nước này “có bằng chứng, hình ảnh và video” về việc Mỹ hỗ trợ IS và các phần tử khủng bố người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bình luận trên được đưa ra chỉ ít ngày sau khi BBC tiết lộ rằng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn đã cho phép hàng trăm tay súng IS trốn thoát khỏi thành phố Raqqa tại Syria với sự chấp thuận âm thầm của các đồng minh liên minh vốn không muốn can thiệp.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ trích Washington về việc tiếp tục ủng hộ các nhóm người Kurd đang chiến đấu tại Syria, bất chấp những lời hứa rằng họ sẽ được rút khỏi các thành phố đã được giải phóng.

“Đó là một sự thất vọng lớn đối với chúng tôi khi Mỹ không giữ lời hứa, ngay từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Syria”, ông Erdogan nói, khẳng định rằng chính quyền trước của Mỹ đã cam kết không để các tay súng người Kurd thuộc nhóm YPG giành các thành phố Raqqa, Manbij và Deir ez-Zor tại Syria.

“Chúng tôi không muốn tham gia vào cùng cuộc chơi tại vùng Afrin ở tây bắc Syria. Một vấn đề là chúng tôi không thể giải quyết một cách dễ dàng vì các đồng minh đang bị Mỹ lôi kéo”, ông Erdogan nói thêm.

Những bất đồng về vị thế và tương lai của người Kurd tại Syria đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ xem lực lượng người Kurd YPG, vốn được liên minh do Mỹ dẫn đầu hậu thuẫn, là một tổ chức khủng bố.

Ankara khẳng định rằng lực lượng YPG do Mỹ hậu thuẫn không chiến đấu chống lại IS tại thành phố Raqqa ở Syria mà thay vào đó nhằm giành lấy thành phố và “tham gia vào hợp tác khu vực” với IS.

Gần đây, Tổng thống Erdogan đã cảnh báo rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể can thiệp sâu vào “hành lang khủng bố” tại vùng Afrin của Syria, vốn giáp Thổ Nhĩ Kỳ và hiện do các nhóm người Kurd kiểm soát.

An Bình

Theo AFP, RT