1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thiếu nước, 7 nhà máy thủy điện ở Gia Lai ngừng hoạt động

(Dân trí) - Theo Công ty Điện lực Gia Lai, tính đến thời điểm này, đã có 7/19 nhà máy thủy điện trên địa bàn Gia Lai đã ngừng hoạt động do hết nước. Đó là 7 nhà máy thủy điện: Ia Drăng 2, Ia Hlốp, IA Krel, Ia Kha, Ia Muer 3, Đắk Lốp, Ia Rưng.

Ông Măng Đoàn, Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai, cho biết: “Tính cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Gia Lai đã có 7 nhà máy thủy điện nhỏ đã ngừng hoạt động do hết nước. Đến giữa tháng 5, nhà máy nhiệt điện mía đường của Công ty đường Ayunpa cũng hết nguyên liệu và ngừng hoạt động”.

Mặc dù vậy, theo ông Đoàn, do công suất của 7 nhà máy thủy điện trên không lớn nên chưa ảnh hưởng nhiều đến việc cấp phát điện cho người dân. Hiện tại, Công ty Điện lực Gia Lai vẫn chưa thực hiện kế hoạch tiết giảm điện vì vẫn đảm bảo được lượng điện cung cấp.
 
Thiếu nước, 7 nhà máy thủy điện ở Gia Lai ngừng hoạt động - 1
Diễn biến mùa khô ngày càng khốc liệt, nguy cơ thiếu điện đang gia tăng từng ngày.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Văn Luận, Giám đốc Công ty Thủy điện Yaly cho biết: “Cuối năm 2010, lượng nước mưa đổ vào lưu vực sông Sê San rất thấp, chỉ bằng 47% năm 2009 và bằng 63% trung bình nhiều năm trở lại đây (tức từ năm 1960 đến năm 2010)”.

Theo ông Luận, chính vì lượng mưa ít nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự hoạt động của các nhà máy thủy điện. Nếu 6 tháng mùa khô những năm trước, công ty sản xuất được 1,7-1,8 tỷ KW/h, thì mùa khô năm nay sản xuất được khoảng 1 tỷ KW/h cũng là khó.

Lưu lượng nước về hồ hiện nay chỉ bằng khoảng 2/3 so với trung bình lưu lượng nước hàng năm. Cụ thể, tính đến ngày 14/3, lượng nước trên thủy điện Sê San 3 chỉ cao hơn 1,3 m so với mực nước chết. Trong khi đó, diễn biến mùa khô ngày càng khốc liệt, nguy cơ thiếu điện đang gia tăng từng ngày.

Theo dự đoán của ông Luận thì sản lượng điện năm nay sẽ thiếu nhiều hơn năm ngoái. Và đây không chỉ là tình trạng chung của các nhà máy thủy điện ở Gia Lai, mà còn là tình trạng của các nhà máy thủy điện trên cả nước vì lượng nước ở các hồ chứa nước thủy điện hiện nay là rất ít. Tuy nhiên, việc tiết giảm điện lại phụ thuộc nhiều yếu tố, không chỉ phụ thuộc lượng mưa mà còn phụ thuộc vào tình hình tiết kiệm điện của người tiêu dùng như thế nào.

Được biết, tính riêng năm 2010, sản lượng điện ở Gia Lai chiếm trên 5% sản lượng điện quốc gia.

Thiên Thư