Thiếu nữ suýt bị hiếp dâm trong lò gạch

Lúc người chủ lò gạch nghe tiếng kêu cứu chạy vào thì thấy Vũ Văn Ngọc đang dùng dao nhíp khống chế, đe doạ để thực hiện hành vi giao cấu với cô thiếu nữ Trần Bích H. vừa tròn 18 tuổi.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 30/10 tại lán lò gạch của gia đình ông Nguyễn Văn Dương (SN 1973, ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

 

Do máu “yêu râu xanh” bỗng nổi lên, Vũ Văn Ngọc (SN 1994, ở xã Minh Đức, huyện Việt Yên) đã đe dọa đòi hiếp dâm chị Trần Bích H. (SN 1993).

 

Với dao nhíp trong tay, Ngọc khống chế chị H. để thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên, H. vừa ra sức chống cự đồng thời hô hoán thật to.

 

Rất may, ông Dương chủ lò gạch nghe thấy tiếng kêu cứu, kịp thời ngăn cản hành vi của Ngọc, giải cứu cho H.

 

Sau khi vụ việc xảy ra, Ngọc đã đến công an huyện Việt Yên để đầu thú.

 
Theo N.Quyết
Người Lao Động