TPHCM:

Thêm một xe máy bốc cháy dữ dội

Khoảng 14g ngày 1/1/2012, anh Huỳnh Quốc Danh (38 tuổi, ngụ P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM) đang lái xe máy ware RS (xe Trung Quốc) chở vợ đi trên đường Song Hành (P.Tân Hưng Thuận, Q.12) thì xe bốc cháy dữ dội.

Hốt hoảng, vợ chồng anh Danh dừng xe bỏ chạy và kêu cứu người dân xung quanh.


Thêm một xe máy bốc cháy dữ dội - 1

Xe máy bốc cháy dữ dội. (Ảnh chụp từ video clip)

Tại hiện trường, chiếc xe bốc lửa hừng hực, nhiều người dân đổ nước, ném đất vào xe nhưng không khống chế được lửa. Khi một người dân mang bình chữa cháy mini phun khí trắng mù mịt, lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng gồm Công an P.Tân Hưng Thuận, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an Q.12, phòng kỹ thuật hình sự Công an Q.12 đến hiện trường lập biên bản vụ việc.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, phần lửa xuất phát từ khu vực gắn bình acquy, nơi tiếp giáp với bình xăng, phần máy của chiếc xe không có dấu hiệu bị cháy.

Anh Huỳnh Quốc Danh kể lại thời điểm trên anh đang chở vợ đi thì thấy nóng ở hai chân, nhìn xuống thấy lửa và quăng xe bỏ chạy.
 
Thêm một xe máy bốc cháy dữ dội - 2

Nơi xuất phát cháy là bình ăcquy tiếp giáp với bộ phận chứa xăng

Cũng theo anh Danh, chiếc xe này anh mua lại của một người thân cách đây khoảng 4 năm với giá 6,5 triệu đồng, đi đến giờ chưa có dấu hiệu hư hỏng. Nửa tháng trước, anh có mang đi sửa chữa hệ thống điện đèn trên xe. Trước khi xảy ra vụ cháy, anh Danh đổ xăng tại một cây xăng trên đường Thoại Ngọc Hầu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú.

Cơ quan chức năng nhận định chiếc xe bị chập điện nơi gần bình chứa xăng dẫn đến phát cháy. Vụ việc đang được Công an Q.12 tiếp tục làm rõ.
 

Video clip xe máy bốc cháy tại Q.12 - TPHCM.

Theo Q. Thanh - S.Bình

Tuổi Trẻ