1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thất vọng cùng cực, Thái Lan đưa ra phán quyết về tương lai HLV Worrawoot

(Dân trí) - Bất chấp việc gây thất vọng cùng cực ở Asiad 2018, HLV Worrawoot vẫn được đảm bảo tương lai. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Thái Lan vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược gia này.

Olympic Thái Lan đã trải qua kỳ Asiad tệ nhất trong vòng 24 năm khi bị loại ngay từ vòng bảng (chỉ kiếm được 2 điểm/3 trận). Sau thảm họa này, HLV Worrawoot đã hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ Thái Lan.


Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Somyot Poompunmuang khẳng định không sa thải HLV Worrawoot

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Somyot Poompunmuang khẳng định không sa thải HLV Worrawoot

Không ít ý kiến đã lên tiếng kêu gọi LĐBĐ nước này sa thải HLV Worrawoot. Dù vậy, ngày hôm qua, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Somyot Poompunmuang đã lên tiếng đảm bảo tương lai của HLV này.

Phát biểu trước báo giới, ông Somyot Poompunmuang cho biết: “LĐBĐ Thái Lan không đồng tình với sự chỉ trích ấy. Chúng tôi không thể trảm tướng mỗi khi mà kết quả thi đấu không đáp ứng được kỳ vọng.

Chẳng HLV nào muốn đội bóng của mình thất bại. LĐBĐ Thái Lan sẽ không sa thải HLV Worrawoot. Chúng tôi sẽ đưa ra phương án giải quyết dựa trên logic. Tôi nghĩ rằng những CĐV Thái Lan cũng nên có cái nhìn logic.

Tôi biết, chúng ta đều kỳ vọng rất lớn vào đội Olympic Thái Lan nhưng mọi người cần chấp nhận kết quả này. Nhiều đội bóng khác cũng bị loại. Hãy nhìn đội tuyển Đức ở World Cup 2018.

Tôi không muốn đưa ra lý do nào bào chữa cho thất bại nhưng thực sự chúng ta đã không có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu, khi nhiều cầu thủ chủ chốt chấn thương”.

H.Long

Dòng sự kiện: Asiad 2018