Thanh Hóa mất 1.000 tỉ do bão: Sầm Sơn kê cả thiệt hại trước bão?

(Dân trí) - Trong báo cáo thống kê con số thiệt hại, UBND TP Sầm Sơn cho biết riêng đường Hồ Xuân Hương, khu vực sạt lở đê kè biển Quảng Cư (khu Resort vạn chài và khu nghỉ dưỡng FLC)… ước tính thiệt hại 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, được biết không phải khi bão vào những điểm này mới bị sạt lở mà đã bị sạt lở, xâm thực trước đó.

Theo đó, tại báo cáo ngày 18/9 do ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn ký, địa phương này bị thiệt hại 13,6 tỉ đồng. Cụ thể, về cây trồng vật nuôi Sầm Sơn thiệt hại hơn 5 tỉ đồng (tuy nhiên lúa và hoa màu chỉ bị giảm có 30 – 50% năng suất, không bị hư hại hoàn toàn).

Việc thiệt hại về nhà cửa, cụ thể, nhà bị đổ 1 nhà ngói, sập 8 nhà mái tôn (nhà Đội An ninh trật tự và nhà bến thuyền), 4 lều đơn sơ, ước tính thiệt hại 1,6 tỉ đồng; sạt lở 30 m đường Hồ Xuân Hương (khu vực khách sạn Vũ Sơn), sạt lở đê kè biển Quảng Cư, 300 m đá ốp đê chắn sóng biển đường Hồ Xuân Hương bị bong, ước tính thiệt hại 5 tỉ đồng…

Thanh Hóa mất 1.000 tỉ do bão: Sầm Sơn kê cả thiệt hại trước bão? - 1
Hình ảnh đoạn sạt lở sát đường Hồ Xuân Hương trước cơn bão số 10
Hình ảnh đoạn sạt lở sát đường Hồ Xuân Hương trước cơn bão số 10

Điều đáng nói, khu vực sạt lở đê kè biển Quảng Cư (khu Resort vạn chài và khu nghỉ dưỡng FLC), khu vực trước khách sạn Vũ Sơn, không phải khi bão vào mới bị sạt lở mà điểm đê này đã bị sạt lở, xâm thực rất lâu rồi. Thông tin này cũng đã được Dân trí phản ánh, nhưng chính quyền Sầm Sơn không khắc phục.

Trước đó, dù cơn bão số 10 không trực tiếp đổ bộ vào Thanh Hóa nhưng tỉnh này thống kê bị thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng khiến dư luận giật mình.

Cũng tại đoạn sát đường Hồ Xuân Hương sau cơn bão số 10
Cũng tại đoạn sát đường Hồ Xuân Hương sau cơn bão số 10

Huyện Hoằng Hóa cũng gây tranh cãi bởi thống kê thiệt hại lên tới 3 con số. Báo cáo đầu tiên vào ngày 16/9, huyện Hoằng Hóa cho biết thiệt hại 897 tỉ đồng trong tổng 1000 tỉ đồng thiệt hại của toàn tỉnh, đến ngày 18/9, huyện này lại báo cáo thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra với tổng số tiền lên tới hơn… 937 tỉ đồng.

Nhưng đến ngày 21/9, con số thiệt hại của huyện Hoằng Hóa đã tụt xuống còn 640 tỉ đồng, thấp hơn trước đó 297 tỉ đồng.

Bình Minh