1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner

(Dân trí) - Sau 3 năm “thất hứa”, hãng Boeing hồi đầu tuần này đã chuyển giao chiếc máy bay 787 Dreamliner đầu tiên cho một khách hàng Nhật Bản. Dòng máy bay này nhận được nhiều đơn đặt hàng của các hãng hàng không do tiện nghi hơn và tiết kiệm nhiên liệu.

 
Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner  - 1
Các máy bay 787 Dreamliner đang được lắp ráp tại nhà máy của Boeing ở Everett, Washington, Mỹ.
 
Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner  - 2
Các nhân viên của Boeing đang lắp ráp nội thất một chiếc 787 Dreamliner tại Everett, Washington.

Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner  - 3
Kỹ thuật viên Bill Lucyk của Boeing đang làm việc trên một chiếc Dreamliner 787.
 
Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner  - 4
Một chiếc máy bay 787 Dreamliner sắp được hoàn thiện tại nhà máy ở Everett, Washington.

Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner  - 5
Một trong số các máy bay vận tải Dreamlifter của Boeing, chuyên dùng để vận chuyển những bộ phận lắp ráp của Dreamliner 787.

Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner  - 6
Một người mẫu tạo dáng bên động cơ một chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner tại sân bay Farnborough ở Farnborough, miền nam Anh.

Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner  - 7
Đông nghịt người vây quanh chiếc Boeing 787 Dreamliner trong lễ ra mắt công chúng tại Everett, Washington hồi tháng 7/2007.

Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner  - 8
Buồng lái chiếc máy bay 787 Dreamliner của hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways (ANA).

Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner  - 9

Một máy bay 787 Dreamliner của hãng ANA trong buổi trình diện báo giới tại sân bay Haneda ở Tokyo tháng 7/2011.
 
Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner  - 10

Thương hiệu Dreamliner được in trên phần thân máy bay.

Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner  - 11
Một chiếc Dreamliner 787 tại Everett, Washington trong lễ nhận chứng chỉ an toàn hoạt động của Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA).

Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner  - 12
Một nhân viên của hãng Boeing thử cảm giác ngồi trên chiếc máy bay mới.
 
Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner  - 13
Các màn hình nhỏ được lắp đặt ở mặt sau ghế hành khách của một chiếc 787 Dreamliner.

Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner  - 14
Cơ trưởng Yoshiro Taneda của hãng hàng không ANA đứng cạnh một chiếc 787 Dreamliner tại Everett, Washington.

Thăm nhà máy lắp ráp siêu máy bay Dreamliner  - 15
Chủ tịch thương mại của Boeing, ông Jim Albaugh (thứ 5 từ trái sang) và chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hãng ANA Shinichiro Ito (thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh cùng các tiếp viên của ANA tại sân bay Haneda ở Tokyo hồi tháng 7/2011.
 
An Bình
Theo Reuters