1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thái Nguyên: Cận cảnh công trường siêu dự án tâm linh của đại gia Xuân Trường

(Dân trí) - Siêu dự án tâm linh bao trùm diện tích lên tới gần 19.000 ha, trong đó có hồ Núi Cốc nổi tiếng ở khu vực Đền Gàn (xóm 10, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Công trình do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư những ngày qua đứng trước nhiều luồng thông tin cho rằng đang phải dừng thi công.

Thái Nguyên: Cận cảnh công trường siêu dự án tâm linh ở hồ Núi Cốc


Những ngày qua, có nhiều luồng thông tin cho rằng đại dự án tâm linh trên địa bàn Đền Gàn (xóm 10, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đang dừng thi công. Tuy nhiên, mới đây lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã bác bỏ thông tin này.

Những ngày qua, có nhiều luồng thông tin cho rằng đại dự án tâm linh trên địa bàn Đền Gàn (xóm 10, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đang dừng thi công. Tuy nhiên, mới đây lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã bác bỏ thông tin này.


Phóng viên Dân trí đã tìm về đại công trường siêu dự án tâm linh này để ghi nhận việc thi công xây dựng đã triển khai đến đâu.

Phóng viên Dân trí đã tìm về đại công trường siêu dự án tâm linh này để ghi nhận việc thi công xây dựng đã triển khai đến đâu.


Toàn bộ công trường yên ắng. Hạng mục quan trọng là con đường chạy men theo lòng hồ từ khu dân cư dẫn đến đền Gàn, nơi dự kiến sẽ xây dựng xây dựng tháp Phật giáo cao nhất thế giới, hiện đang ngổn ngang đất đá. Đơn vị thi công mới tiến hành xả sườn đồi tạo mặt bằng để làm đường.

Toàn bộ công trường yên ắng. Hạng mục quan trọng là con đường chạy men theo lòng hồ từ khu dân cư dẫn đến đền Gàn, nơi dự kiến sẽ xây dựng xây dựng tháp Phật giáo cao nhất thế giới, hiện đang ngổn ngang đất đá. Đơn vị thi công mới tiến hành xả sườn đồi tạo mặt bằng để làm đường.


Hiện không thấy bóng dáng công nhân, máy móc thi công.

Hiện không thấy bóng dáng công nhân, máy móc thi công.


Theo người dân sinh sống trong khu vực, hiện đang trong quá trình đền bủ, giải phóng mặt bằng tuyến đường từ chân núi lên đến khu vực xây dựng chùa tháp. Người dân được biết doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường sẽ làm việc với những hộ dân có đất nằm trong tuyến đường để thỏa thuận đền bù, sau đó mới tiếp tục thi công.

Theo người dân sinh sống trong khu vực, hiện đang trong quá trình đền bủ, giải phóng mặt bằng tuyến đường từ chân núi lên đến khu vực xây dựng chùa tháp. Người dân được biết doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường sẽ làm việc với những hộ dân có đất nằm trong tuyến đường để thỏa thuận đền bù, sau đó mới tiếp tục thi công.


Con đường được doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đầu tư xây dựng từ tỉnh lộ 261 vào đến đền Gàn.

Con đường được doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đầu tư xây dựng từ tỉnh lộ 261 vào đến đền Gàn.


Theo ông Phạm Văn Long, trưởng phòng Khảo sát của doanh nghiệp Xuân Trường, cho đến nay toàn bộ dự án vẫn đang thi công theo đúng kế hoạch vạch ra từ trước. Hiện vẫn tiếp tục tiến hành giải phóng mặt bằng. Mong muốn của doanh nghiệp là làm sao giải phóng mặt bằng càng nhanh càng tốt để tiếp thi công các hạng mục tiếp theo.

Theo ông Phạm Văn Long, trưởng phòng Khảo sát của doanh nghiệp Xuân Trường, cho đến nay toàn bộ dự án vẫn đang thi công theo đúng kế hoạch vạch ra từ trước. Hiện vẫn tiếp tục tiến hành giải phóng mặt bằng. Mong muốn của doanh nghiệp là làm sao giải phóng mặt bằng càng nhanh càng tốt để tiếp thi công các hạng mục tiếp theo.


Hiện công nhân vẫn đang thực hiện công việc bình thường. Bước tiếp theo là giải phóng mặt bằng theo quy hoạch tỉ lệ 1/500 ở hạng mục đường lên cẩu tháp và bến thuyền, bến xe, ông Long cho biết thêm.

"Hiện công nhân vẫn đang thực hiện công việc bình thường. Bước tiếp theo là giải phóng mặt bằng theo quy hoạch tỉ lệ 1/500 ở hạng mục đường lên cẩu tháp và bến thuyền, bến xe", ông Long cho biết thêm.


Dự án có quy hoạch sử dụng đất khoảng 18.940 ha, trong đó bao gồm hồ Núi Cốc rộng khoảng 2.500 ha. Dự kiến phân khu chức năng chính của dự án gồm: Khu tâm linh có Chùa Tháp cao 150m; khu dịch vụ đón tiếp, vui chơi giải trí có khách sạn 5 sao, sân golf 36 lỗ, khu bến thuyền; Khu làng văn hóa các dân tộc.

Dự án có quy hoạch sử dụng đất khoảng 18.940 ha, trong đó bao gồm hồ Núi Cốc rộng khoảng 2.500 ha. Dự kiến phân khu chức năng chính của dự án gồm: Khu tâm linh có Chùa Tháp cao 150m; khu dịch vụ đón tiếp, vui chơi giải trí có khách sạn 5 sao, sân golf 36 lỗ, khu bến thuyền; Khu làng văn hóa các dân tộc.


Ngoài ra, dự án này còn xây dựng 2 cổng chính vào khu du lịch tại hai vị trí tại nút giao đường cao tốc với đường trục chính vào trung tâm thành phố, kết nối với đường vào khu du lịch và tại nút giao đường phía Tây với Tỉnh lộ 261.

Ngoài ra, dự án này còn xây dựng 2 cổng chính vào khu du lịch tại hai vị trí tại nút giao đường cao tốc với đường trục chính vào trung tâm thành phố, kết nối với đường vào khu du lịch và tại nút giao đường phía Tây với Tỉnh lộ 261.


Siêu dự án đặt kế hoạch đến năm 2025 đón khoảng 2,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế có lưu trú khoảng 10.000 lượt. Tới năm 2030, nơi đây phấn đấu đón được 4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế có lưu trú khoảng 20.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 860 tỷ đồng, năm 2030 đạt khoảng 2.000 tỷ đồng.

Siêu dự án đặt kế hoạch đến năm 2025 đón khoảng 2,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế có lưu trú khoảng 10.000 lượt. Tới năm 2030, nơi đây phấn đấu đón được 4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế có lưu trú khoảng 20.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 860 tỷ đồng, năm 2030 đạt khoảng 2.000 tỷ đồng.

Sau 2 năm triển khai, 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách đã được chi cho công tác giải phóng mặt bằng.
Sau 2 năm triển khai, 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách đã được chi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Đây là dự án do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư với số vốn dự kiến là 15.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 2/2016, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2035.

Đây là dự án do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư với số vốn dự kiến là 15.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 2/2016, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2035.

Trọng Trinh - Toàn Vũ