1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan đồng ý dẫn độ “kẻ buôn thần chết” sang Mỹ

(Dân trí) - Chính phủ Thái Lan hôm nay đã đồng ý dẫn độ trùm buôn lậu vũ khí Nga Viktor Bout sang Mỹ để xét xử, phớt lờ sức ép từ phía Mátxcơva nhằm trả tự do cho ông này.

 
Thái Lan đồng ý dẫn độ “kẻ buôn thần chết” sang Mỹ - 1
Trùm buôn lậu vũ khí Nga Viktor Bout.

Phát biểu trước báo giới sau một cuộc họp nội các, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết Bout sẽ bị dẫn độ ngay khi Mỹ sẵn sàng nhận ông ta, và thậm chí còn ám chỉ rằng nghi phạm có thế đã đang trên đường tới Mỹ.

Các quan chức cảnh sát và sân bay Thái Lan cho hay Bout đã bị đưa ra khỏi Bangkok vài giờ sau khi ông Abhisit nói rằng nội các ủng hộ yêu cầu dẫn độ.

Bout, 43 tuổi, bị các mật vụ Mỹ đóng giả là các thành viên thuộc lực lượng nổi dậy Farc của Colombia bắt giữ khi ông này đang chuẩn bị bán vũ khí cho họ tại một khách sạn ở Bangkok năm 2008.

Được cho là một trong những tay buôn vũ khí nguy hiểm thế giới, Bout có “thâm niên” 15 năm trong việc buôn lậu vũ khí sang châu Phi. Ông này thậm chí được một chính trị gia Anh gọi với biệt danh “kẻ buôn thần chết”.

Giờ đây, Bout sẽ đối mặt với phiên tòa xét xử với các cáo buộc khủng bố. Nếu bị kết tội, ông này có thể đối mặt với án tù chung thân.

Nhưng Mátxcơva đã yêu cầu phía Thái Lan trả tự do cho Bout, nói rằng ông này là một thương nhân vô tội.

Bout, một cựu sĩ quan không quân Xô Viết, được cho là biết các chiến dịch tình báo và quân sự của Nga. Giới phân tích cho rằng Mátxcơva lo ngại Bout có thể tiết lộ cho phía Mỹ những bí mật mà ông ta biết.

An Bình
Theo AP, BBC