1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu tái hiện hành trình Titanic phải quay về vì khách bị ốm

(Dân trí) - Tàu du lịch tái hiện hành trình của Titanic, nhân kỷ niệm 100 năm vụ đắm tàu, đã buộc phải cắt ngắn hành trình sau khi một hành khách bị ốm.

Tàu tái hiện hành trình Titanic phải quay về vì khách bị ốm

Tàu MS Balmoral đã rời Anh để tái hiện hành trình của Titanic vào hôm chủ nhật vừa qua.


 Nhà quay phim của đài BBC Tim Rex, 56 tuổi, đã được trực thăng cứu hộ đưa đi khỏi tàu MS Balmoral do bị ốm nặng. Tàu Balmoral, rời Southampton vào hôm chủ nhật vừa qua, hiện đang hướng trở lại bờ biển Ireland để hỗ trợ công tác cứu hộ. Con tàu đã được dự kiến đến địa điểm đắm tàu Titanic đúng thời gian tưởng niệm 100 năm vụ đắm tàu vào cuối tuần này.

 

Theo lịch trình dự kiến, Balmoral rời bờ biển nam nước Anh vào hôm chủ nhật, tới gần Cherbourg ở tây bắc Pháp và dừng ở Cobh, thuộc Cộng hòa Ireland, trước khi khởi hành tới địa điểm trên Bắc Đại Tây Dương, nơi Titanic bị đắm.

 

Balmoral đã mang theo 1.309 hành khách, đúng bằng số khách đã trả tiền mua vé trên con tàu Titanic năm xưa. Trong số này có cả người thân của những người đã chết trên Titanic và các học giả, các nhà lịch sử. Hành trình của Balmoral, dự kiến kéo dài 12 đêm để đi từ Southampton và New York, là nhằm tái hiện lại chuyến đi ban đầu của Titanic.

 

Rất nhiều hành khách và thủy thủ đã mặc quần áo của thời gian 100 năm trước, trong khi khách có thể ăn các món ăn trên bảng thực đơn gốc của Titanic và tham dự các bài thuyết trình của các nhà lịch sử, các chuyên gia.

 

Hơn 1.500 hành khách và thủy thủ đã thiệt mạng khi Titanic đâm phải một tảng băng trôi vào đêm ngày 14/4/1912 và đắm nhiều giờ sau đó.

 

Vũ Quý

Theo BBC