1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu hàng Trung Quốc bị cướp ngoài khơi Iran

(Dân trí) - Một chiếc tàu chở hàng của Trung Quốc đã bị cướp biển bắt giữ trên Vịnh Oman, ngoài khơi Iran, báo chí nhà nước Trung Quốc dẫn nguồn sứ quán Trung Quốc tại Iran cho hay.

 

Tàu bị tấn công vào sáng ngày thứ sáu, gần cảng Chabahar của Iran, Tân Hoa xã cho biết.

 

Giới chức Trung Quốc ngay lập tức đã yêu cầu Iran giúp cứu tàu và thủy thủ đoàn. Hiện chưa rõ những kẻ cướp biển là ai, tuy nhiên hầu hết các vụ tương tự là do cướp biển Somalia thực hiện.

 

Những năm gần đây cướp biển Somalia đã mở rộng phạm vi hoạt động của chúng khắp Ấn Độ Dương.

 

Tàu Trung Quốc có tên Xianghuamen, thuộc công ty Tàu viễn dương Nam Kinh, ở Nam Kinh, miền đông Trung Quốc. Một nguồn tin khác cho hay trên tàu có 28 thủy thủ.

 

Tàu Trung Quốc đã nhiều lần bị cướp biển tấn công khi ở trong vùng biển quốc tế, quanh Biển Ảrập. Trung Quốc cũng tham gia vào hoạt động của hải quân quốc tế nhằm chống cướp biển ngoài khơi Somalia.

 

Phan Anh

Theo BBC