Hải Phòng:

Tàu Đài Loan bốc cháy, 5 thuyền viên được cứu sống trong gang tấc

(Dân trí) - Chiều 29/9, tại gần Phao số 0 Hòn Dáu - Đồ Sơn (Hải Phòng), tàu Shun Cheng có 6 thuyền viên Đài Loan- Trung Quốc chở bất ngờ bốc cháy dữ dội. 1 thuyền viên thiệt mạng. 5 thuyền viên đang hoảng loạn đã được lực lượng BĐBP Hải Phòng ứng cứu kịp thời.

Khoảng gần 15h ngày 29/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bất ngờ nhận được thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và Biên phòng cửa khẩu Cảng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết tại gần khu vực Phao số 0 Hòn Dáu - Đồ Sơn - Hải Phòng, tàu chở hàng Shun Cheng trên tàu có 6 thuyền viên Đài Loan - Trung Quốc bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng lập tức triển khai lực lượng và phương tiện ứng cứu. Biên phòng cửa khẩu Cảng cũng điều động 1 tàu BP 02.04.02 cùng 6 cán bộ, chiến sỹ lên đường đến khu vực tàu gặp nạn.

Khi tiếp cận tàu bị cháy, lực lượng cứu hộ nhận được thông tin trên tàu có 6 thuyền viên. Tuy nhiên, một thuyền viên đã bị ngọn lửa thiêu chết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự nỗ lực khẩn trương, đến 16h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã cứu được 5 thuyền viên của tàu Shun Cheng gồm: Hong Wen Hua, SN 1954, thuyền trưởng; Liu Chien Hsiung, SN 1964 máy trưởng; Tinh Chin Ta, SN 1964, thuyền viên; Huang Wen Chen, SN 1965 thuyền viên; Lee Chin Tung, SN 1971 thuyền viên. Riêng thi thể thuyền viên Hsueh Tien Teu, SN 1950 vẫn còn trên tàu.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải phòng tiếp tục cử đoàn công tác do đại tá Phạm Quang Đáo - Phó chỉ huy trưởng trực tiếp ra nơi tàu bị cháy để chỉ đạo các lực lượng tiếp tục chữa cháy và cứu nạn. Đến gần 20h, tàu bị cháy đã được dập tắt hoàn toàn nhưng còn rất nóng. Lực lượng cứu hộ đã phong tỏa hiện trường tiếp tục tìm kiếm thi thể người gặp nạn.

Thế Cường