1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tạp chí Pháp xuất bản tranh Đấng tiên tri Mohammad khỏa thân

(Dân trí) - Một tạp chí châm biếm của Pháp hôm nay 19/9 đã cho xuất bản các bức tranh biếm họa Đấng tiên tri Mohammad khỏa thân, động thái có thể thổi bùng căng thẳng tiếp sau các cuộc biểu tình bạo lực ở thế giới Hồi giáo vì một bộ phim chống đạo Hồi tại Mỹ.

 

Ai Cập: Người biểu tình hạ và đốt cờ Mỹ ở sứ quán tại Cairo

Người biểu tình phản đối bộ phim bên ngoài sứ quán Mỹ tại Cairo, Ai Cập
 
Trang bìa của tạp chí Charlie Hebdo cho thấy một người Hồi giáo ngồi trên xe đẩy và được một người Do thái chính thống đẩy, với tiêu đề “Intouchables 2” – nhắc tới bộ phim Pháp từng đoạt giải thưởng về một người da đen nghèo đã giúp một người giàu có bị liệt cả chân lẫn tay.

 

Một bức tranh biếm họa khác ở bìa sau của tờ tạp chí hàng tuần này cho thấy Đấng tiên tri Mohammad khỏa thân và trên đầu chít khăn của đạo Hồi, quay lưng về phía một đạo diễn phim – một cảnh được lấy cảm hứng từ bộ phim năm 1963 có sự tham gia của minh tinh màn bạc Pháp Brigitte Bardot.

 

Trang web của Charlie Hebdo đã bị sập vào ngày hôm nay sau khi bị “dội bom” bình luận, từ ghét bỏ cho đến ủng hộ.

 

Pháp thắt chặt an ninh các sứ quán
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm nay cho biết nước này đã thắt chặt an ninh ở các sứ quán tại các nước có thể xảy ra phản ứng thù địch đối với các bức tranh biếm họa Đấng tiên tri Mohammad trên tạp chí Pháp. Bộ trưởng thừa nhận ông “lo ngại” về khả năng xảy ra phản ứng dữ dội giống như trường hợp bộ phim chống đạo Hồi ở Mỹ.
Tạp chí này không còn xa lạ gì với những vấn đề gây tranh cãi liên quan đến đạo Hồi. Năm ngoái, tạp chí đã xuất bản ấm phẩm do “biên tập viên khách mời” là Đấng tiên tri Mohammad biên tập. Văn phòng của tạp chí ở Paris sau đó đã bị đánh bom.

 

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault trong một động thái xoa dịu người Hồi giáo cho biết, bất kỳ ai cảm thấy bị xúc phạm bởi những bức tranh biếm họa trên tờ tạp chí có thể đưa vấn đề này ra tòa. Ông cũng “hết sức bất bình” trước các bức tranh này.

 

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh đến truyền thống tự do ngôn luận của Pháp. “Chúng ta ở một nước mà tự do ngôn luận được đảm bảo, trong đó có tự do biếm họa”, ông cho biết trên đài phát thanh RTL.

 

Thủ tướng Pháp cũng cho biết ông sẽ từ chối trước yêu cầu được tổ chức một cuộc biểu tình ở Paris nhằm phản đối bộ phim chống đạo Hồi được sản xuất tại Mỹ, bộ phim đang gây ra các cuộc biểu tình giận dữ khắp thế giới Hồi giáo hiện nay.

 

Động thái mới nhất của tạp chí Charlie Hebdo đã khiến các lãnh đạo chính trị cũng như tôn giáo ngay lập tức kêu gọi báo chí hành động có trách nhiệm và tránh làm trầm trọng hóa tình hình hiện nay.

 

Tổng biên tập tạp chí, từng là một nhà vẽ tranh biếm họa lấy tên Charb, đã phủ phận ông đang khiêu khích vào thời điểm nhạy cảm. “Tự do báo chí là khiêu khích sao?”, ông cho hay. “Tôi không yêu cầu người đạo Hồi nghiêm khắc đọc Charlie Hebdo, giống như tôi không tới đền thờ để nghe những bài giảng chống lại mọi thứ tôi tin tưởng.”

 

Phan Anh

Theo AFP